Sau thất bại 1-3 trước ĐT Việt Nam, chuyên gia bóng đá Malaysia cho rằng đội nhà vẫn cần tiếp tục nhập tịch nếu muốn duy trì sức cạnh tranh ở khu vực trong thời gian tới.
Sau thất bại 1-3 trước đội tuyển Việt Nam, bóng đá Malaysia tiếp tục đối mặt với nhiều tranh luận về hướng đi trong tương lai. Tuy nhiên, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Zulakbal Abd Karim, đội tuyển nước này không nên từ bỏ chính sách nhập tịch, nếu muốn sớm nâng cao năng lực cạnh tranh ở khu vực.
Theo chuyên gia bóng đá Malaysia, trận thua trước Việt Nam đã phản ánh khá rõ tương quan chuyên môn giữa hai đội. “Xét về mặt kỹ thuật, chúng ta đang ở vị trí thấp hơn Việt Nam. Về mặt chiến thuật, cũng vậy. Nếu nhìn vào thành tích, chúng ta đã từng đánh bại Việt Nam vì bảy cầu thủ liên quan đến vụ bê bối tài liệu", Zulakbal nói.
"Vậy nên, đúng vậy, chúng ta thực sự cần những cầu thủ nhập tịch và có truyền thống thi đấu nếu muốn đánh bại Việt Nam một lần nữa," chuyên gia này nhấn mạnh.
Ông cho rằng Malaysia hiện vẫn cần đến những cầu thủ nhập tịch hoặc cầu thủ có gốc gác Malaysia để tăng chất lượng đội hình, nhất là trong bối cảnh các giải đấu quan trọng như Giải vô địch ASEAN 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026 đang đến gần.
Truyền thông Malaysia gần đây cũng nhắc tới khả năng một số cầu thủ như Bergson Da Silva, Manuel Hidalgo hay Giancarlo Gallifuoco có thể được cân nhắc bổ sung trong tương lai, dù chưa có xác nhận chính thức. Dù vậy, Zulakbal nhấn mạnh rằng nhập tịch không nên bị xem là giải pháp tuyệt vọng, mà là phương án thực dụng trong ngắn hạn. “Đây chỉ là một biện pháp tạm thời để đạt được kết quả trong thời gian ngắn.”
Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng bóng đá Malaysia vẫn phải đầu tư nghiêm túc cho công tác đào tạo nội binh. Tuy nhiên, việc sản sinh ra những cầu thủ chất lượng cao là quá trình cần nhiều thời gian.
“Nhưng chúng ta vẫn phải đào tạo tài năng trong nước. Vấn đề là việc sản xuất ra những cầu thủ địa phương chất lượng cao mất rất nhiều thời gian.”
Sau những lùm xùm liên quan đến hồ sơ cầu thủ, vị chuyên gia này cho rằng điều quan trọng là Malaysia phải rút kinh nghiệm và thực hiện mọi quy trình chặt chẽ hơn trong tương lai.
“Hãy học hỏi từ những sai lầm. Chúng ta phải hiểu rõ luật lệ của FIFA để không lặp lại những lỗi tương tự.”
Theo ông Zulakbal, hướng đi hợp lý nhất với bóng đá Malaysia lúc này là phát triển cầu thủ nội song song với việc bổ sung lực lượng từ bên ngoài.
“Việc phát triển cầu thủ địa phương và nhập tịch cần phải diễn ra song song, để tạo ra tác động tức thời và lâu dài.”
HN
















