Quảng cáo

HLV Thanh Hóa: ‘V-League là giải đấu khắc nghiệt nhất Đông Nam Á’

Thứ sáu, 02/06/2023 11:35 AM (GMT+7)
A A+

Sau trận hòa vất vả trước Bình Dương, HLV Popov của Thanh Hóa đã phải thừa nhận về sự khó khăn ở V-League.

Nghe nội dung bài viết

HLV Popov phát biểu sau trận: “V-League đối với tôi luôn là giải đấu cạnh tranh và khắc nghiệt nhất ở Đông Nam Á. Ở Malaysia, Singapore, Thái Lan hay Myanmar sẽ có 1,2 đội bóng có sức mạnh khác biệt, nhưng ở đây bất cứ đội bóng nào cũng có thể nhận thất bại. Tôi không nói V-League là giải đấu hay nhất, nhưng chắc chắn là giải đấu khó khăn nhất mà tôi từng làm việc.”

350661132-1472870610140995-831888732127045933-n-1685679630.jpg
HLV Popov đánh giá cao chất lượng của V-League. (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

Những nhận định của HLV người Bulgaria là có cơ sở khi trong mùa giải này nhiều đội bóng được đánh giá cao như Bình Dương, Đà Nẵng, SLNA đều không có được phong độ tốt. Trái lại, nhiều hiện tượng thú vị đã vươn lên như chính Thanh Hóa hoặc Hà Tĩnh.

chỉ có được trận hòa, nhưng nhiều đối thủ cạnh tranh cũng không có kết quả tốt nên Thanh Hóa vẫn trên đỉnh BXH sau vòng 10. Nói về thành công trong thời gian vừa qua của đội bóng xứ Thanh, HLV Popov cũng dành nhiều lời khen cho học trò.

“Họ là những cầu thủ tuyệt vời, tôi rất vui khi được làm việc cùng họ. Các cầu thủ đã luyện tập cực kỳ chăm chỉ trong 6 tháng qua, thành công hiện tại của đội bóng phần lớn là công sức của họ”.

Sau 10 trận đấu, Thanh Hóa vẫn giữ được thành tích bất bại và là đội duy nhất V-League làm được điều này. Vị trí đứng đầu của thầy trò HLV Popov đến từ lối chơi kỷ luật, tổ chức phòng ngự chắc chắn rồi bất ngờ đẩy tốc khi đối thủ lộ ra sơ hở và đặc biệt nhất là khả năng pressing tầm cao đặc trưng của Thanh Hóa ở mùa giải năm nay.

351112114-609629214459405-1479238478780073834-n-1685679745.jpg
Thanh Hóa đang có một mùa giải hay nhất trong những năm gần đây. (Ảnh: CLB Thanh Hóa)

2 vòng đấu gần đây, Thanh Hóa cũng đã có mảng miếng tấn công mới đến từ những pha tạt bóng chính xác cho các cầu thủ ngoại cao lớn. Chính nhờ 2 pha đánh đầu của Gustavo mà Thanh Hóa đã có thể đánh bại được Viettel.

Trận đấu tiếp theo sẽ là bài test thực sự cho tham vọng của đội bóng xứ Thanh mùa này khi họ đối đầu với đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho chức vô địch là CAHN.


 

Author Thethao247.vn Hoàng Tùng / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT