Quảng cáo

‘Quýt làm cam chịu’: Hà Nội FC bị phạt 360 triệu vì pháo sáng trong 5 năm

Thứ năm, 13/04/2023 19:23 PM (GMT+7)
A A+

CLB Hà Nội đã phải nộp phạt tổng cộng 360 triệu đồng trong 5 năm qua vì để xảy ra tình trạng đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy.

Hôm 12/4, Chủ tịch Văn Trần Hoàn của CLB Hải Phòng đã có công văn đề nghị hỗ trợ CĐV đội bóng đất Cảng gửi tới CLB Hà Nội. Trong đó, một nội dung đáng chú ý là Hải Phòng cam kết không để CĐV đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy trong trận đấu diễn ra vào tối 13/4.

Trong quá khứ, các trận đấu giữa đội bóng Thủ đô và đội bóng đất Cảng luôn xảy ra những vấn đề căng thẳng ở trên sân lẫn khán đài. Đặc biệt là việc CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng khiến BTC SVĐ Hàng Đẫy nhiều lần bị phạt. Bởi vậy, tình hình an ninh ở trận đấu giữa Hải Phòng và Hà Nội luôn được đặt lên hàng đầu.

Còn nhớ, năm 2018, ngay từ vòng đầu tiên, Hà Nội FC đã bị phạt 20 triệu đồng trong trận tiếp đón Hải Phòng FC trên sân nhà Hàng Đẫy. Cũng trong mùa giải này, đội bóng Thủ đô mất thêm 30 triệu cũng vì lý do để CĐV đốt pháo sáng ở trận gặp FLC Thanh Hóa thuộc khuôn khổ vòng 9.

mg-5277-1681289056-155549-1681388325.jpg
Hà Nội FC đã bị phạt 20 triệu đồng trong trận tiếp đón Hải Phòng FC năm 2018. (Ảnh: Lao Động)

Điển hình nhất có lẽ là vấn đề pháo sáng ở trận tiếp đón của Hà Nội FC với Nam Định. Các CĐV đội bóng thành Nam đã vi phạm hàng loạt quy định khi bắn pháo sáng trong SVĐ, ném nhiều chai nước, vật thể lạ xuống sân, thậm chí còn để CĐV tự do chạy xuống sân và mang theo khẩu hiệu có nội dung không phù hợp.

Ở trận đón tiếp CLB Sông Lam Nghệ An, Hà Nội FC tiếp tục bị phạt 30 triệu đồng khi để CĐV đội bóng xứ Nghệ đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy ở vòng 21, ngay sau khi lên ngôi vô địch mùa giải 2018.

Tiếp đến, mùa giải 2019, đội bóng Thủ đô bị phạt 70 triệu đồng cũng trong trận tiếp đón CLB Hải Phòng ở vòng 6. Sự cố pháo sáng đáng quên nhất lịch sử V-League trên sân Hàng Đẫy là màn đón tiếp Nam Định của Hà Nội FC, một CĐV của đội bóng thành Nam đã bắn pháo sáng khiến một khán giả ở khán đài đối diện bị bỏng nặng và phải nhập viện ngay sau đó. 

nam-dinh5-1681388484.jpg
Một CĐV bị bỏng nặng sau khi CĐV Nam Định bắn pháo sáng trên sân Hàng Đẫy. (Ảnh: Lao Động)

Về vụ việc này, chủ nhà Hà Nội bị phạt nặng với số tiền 85 triệu đồng và 2 trận phải thi đấu trên sân nhà mà không có khán giả. Còn mùa giải 2020 và 2022, tình trạng pháo sáng có phần thuyên giảm khi Hà Nội FC chỉ phải nộp phạt tổng cộng 55 triệu đồng.

Như vậy, trong 5 năm qua, CLB Hà Nội đã phải nộp phạt tổng cộng 360 triệu đồng vì vấn nạn để CĐV đội khách đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy.

Được biết, bên cạnh việc cam kết không để CĐV đốt pháo sáng trận gặp Hà Nội FC tối 13/4, lãnh đạo đội bóng đất Cảng còn đề nghị chủ nhà Hà Nội tài trợ 1100 vé vào cửa nhằm tạo bầu không khí cổ vũ bóng đá sôi động, chuyên nghiệp và văn minh.

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT