Quảng cáo

Bóng đá Thái Lan rúng động sau ẩu đả ở SEA Games 32

Thứ tư, 24/05/2023 17:51 PM (GMT+7)
A A+

Chủ tịch một CLB nổi tiếng ở Thai League 1 bị cảnh sát điều tra do có dính líu đến đường dây cờ bạc trái phép.

Nghe nội dung bài viết

Ngay sau vụ ẩu đả đáng quên tại chung kết SEA Games 32, bóng đá Thái Lan lại thêm một phen xôn xao trước thông tin Chủ tịch một CLB bóng đá nổi tiếng ở Thai League 1 đang bị cảnh sát điều tra.

Cụ thể, sau quá trình thăm dò trên trang web cờ bạc trực tuyến, Thiếu tướng Tinnakorn Rangmat, lãnh đạo cảnh sát Thái Lan đã xác định vị Chủ tịch này dính líu đến đường dây đánh bạc trực tuyến với số tiền lớn.

"Từ quá trình điều tra nhà cung cấp dịch vụ mạng đánh bạc trực tuyến, chúng tôi đã phát hiện họ cung cấp trái phép dịch vụ cá cược bóng đá, đánh bài baccarat và các dịch vụ đánh bạc trực tuyến khác.

ddf6e73365f1bbafe2e0-1684924615.jpg
Chủ tịch 1 CLB nổi tiếng ở Thai League 1 dính líu đến cờ bạc trái phép (Ảnh: Siam Sport)

Cũng thông qua trang web này, kết quả điều tra cho thấy các điểm quản lý trái phép ở 6 tỉnh. Theo đó, chúng tôi phát hiện vụ việc này có liên hệ với Chủ tịch một CLB bóng đá có tiếng ở miền Bắc Thái Lan", ông Tinnakorn tiết lộ.

Ngay sau đó, cảnh sát Thái Lan đã đã ban hành lệnh khám xét nhà riêng của vị Chủ tịch này và các cá nhân, tụ điểm có liên quan. Kết quả điều tra cho thấy, doanh thu của đường dây cờ bạc lên đến 10 triệu bath mỗi tháng. 

Ngoài ra, họ còn phát hiện rất nhiều tài sản có giá trị thuộc về các cá nhân vi phạm, bao gồm hàng loạt siêu xe châu Âu, biệt thự được mua từ dòng tiền trái phép.

66aef5ef742daa73f33c-1684924767.jpg
Cảnh sát tìm thấy nhiều tài sản có giá trị được mua bằng dòng tiền trái phép (Ảnh: Siam Sport)

"Theo biên bản của kiểm toán viên, tổng giá trị của những tài sản này khoảng hơn 60 triệu bath. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới điều tra. Nếu nghiêm trọng hơn, các thủ tục tố tụng tiếp theo sẽ được thực hiện theo luật về hành vi rửa tiền", vị cảnh sát Thái Lan nhấn mạnh.

Đáng nói, theo tiết lộ của truyền thông nước này, vị Chủ tịch CLB hiện đang sinh sống ở một ngôi biệt thự sang trọng tại Chiang Mai, người đàn ông này đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan dù bằng chứng đã được tìm thấy ngay tại nơi ở.

Báo giới Thái Lan còn tiết lộ, Chủ tịch CLB này đã từng bị Cục điều tra đặc biệt (DSI) khởi tố về tội buôn ma túy, ông từng bị bắt giam một lần và hiện vẫn đang bị truy tố.

Hiện tại, do chưa có lệnh bắt để điều tra nên cảnh sát Thái Lan vẫn đang tích cực thu thập thêm bằng chứng và nộp cho cơ quan điều tra để xem xét khởi kiện, xử lý theo pháp luật. 

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT