Quảng cáo

Báo Trung Quốc lo đội nhà ‘đụng’ Việt Nam ở ASIAN Cup

Thứ sáu, 03/03/2023 21:35 PM (GMT+7)
A A+

Thời gian tổ chức ASIAN Cup 2023 vừa ấn định, truyền thông Trung Quốc đã vội e ngại đội nhà cùng bảng với tuyển Việt Nam.

Sau quá trình đàm phán và cân nhắc kỹ lưỡng, FIFA và AFC quyết định ASIAN Cup 2023 sẽ diễn ra từ ngày 12/1-10/2/2024 tại Qatar với sự góp mặt của 24 đội bóng. Dự kiến, lễ bốc thăm vòng bảng được tổ chức vào ngày 15/5 tới đây.

Được biết, giải đấu chia thành 6 bảng, trong đó mỗi bảng gồm 4 đội. Các đội sẽ được phân vào 4 nhóm hạt giống khác nhau dựa trên thành tích ở vòng loại World Cup 2022. Theo đó, 12 đội lọt vào vòng loại thứ 3 sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 1 và số 2.

Trước đó, do Trung Quốc xin rút lui, Qatar trở thành chủ nhà ASIAN Cup nên 1 trong 2 đội xếp cuối bảng ở vòng loại thứ 3 là Việt Nam hoặc Lebanon sẽ phải chuyển xuống nhóm hạt giống số 3.

Ngay khi thông tin được công bố, tờ Sohu của Trung Quốc đã giật tít: “Vòng bảng ASIAN Cup sắp tới quyết tâm tránh đội tuyển Việt Nam”.

image-1677850949.jpg
Trung Quốc muốn né đội tuyển Việt Nam ở ASIAN Cup. (Ảnh: AFP)

Cụ thể, tờ báo Trung Quốc nhận định: “Tuyển Trung Quốc và tuyển Việt Nam có thể rơi vào cùng bảng đấu tại Asian Cup 2023. Đây quả thực là thông tin không mấy vui vẻ. Nếu tuyển Trung Quốc mạnh như Hàn Quốc hay Nhật Bản thì hoàn toàn được phép tự tin.

Nhưng bây giờ, chúng ta có lý do để lo ngại khi gặp những đối thủ như Việt Nam hay Thái Lan. Mới năm ngoái, tại vòng loại World Cup 2022, tuyển Trung Quốc còn bị Việt Nam hạ bệ với tỉ số 3-1”.

Thực tế, trên BXH FIFA, tuyển Việt Nam xếp ở vị trí 96 còn Lebanon bám sát ngay phía sau với thứ hạng 100. Tuy nhiên, các nhóm hạt giống chỉ thực sự rõ ràng khi BXH FIFA xác định vào tháng 4/2023.

“Ở loạt trận giao hữu sắp tới, nếu Lebanon toàn thắng với các chỉ số quan trọng, đội bóng này có thể vươn lên xếp trên tuyển Việt Nam. Theo đó Việt Nam có thể sẽ chuyển xuống nhóm hạt giống số 3.

Còn với đội tuyển Trung Quốc, dù nhận kết quả thế nào trước New Zealand, chắc chắn đội bóng của chúng ta vẫn ở nhóm hạt giống thứ 2”, tờ Sohu phân tích.

img
Tân HLV tuyển Trung Quốc được kỳ vọng giúp đội nhà lọt top 16 Asian Cup. (Ảnh: AFP)

E ngại phải đụng độ tuyển Việt Nam, tờ báo hàng đầu Trung Quốc cảnh báo, đội bóng xứ tỷ dân sẽ gặp khó khăn nếu lá thăm may rủi đưa đội tuyển nước này chạm trán Việt Nam hoặc Uzbekistan ở nhóm 2.

Nhấn mạnh về điều này, tờ Sohu thừa nhận: “Đội tuyển bóng đá quốc gia nên thực sự cảm thấy may mắn khi không nằm chung bảng với đội tuyển Việt Nam trong tương lai”.

Trước đó, nối gót Việt Nam, đội tuyển quốc gia Trung Quốc công bố chuyên gia người Serbia - Aleksander Jankovic với cương vị tân thuyền trưởng. Nhà cầm quân sinh năm 1972 được người hâm mộ đội bóng xứ tỷ dân kỳ vọng có thể đưa tuyển Trung Quốc vượt qua vòng bảng và lọt vào top 16 Asian Cup.

Trung Quốc thua ngược cay đắng ở VCK U20 châu Á

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT