Quảng cáo

Báo Indonesia: ‘Chúng ta chưa từng thắng tuyển Việt Nam dưới thời HLV Shin Tae Yong’

Thứ bảy, 11/03/2023 13:32 PM (GMT+7)
A A+

HLV Shin Tae Yong bị chỉ trích vì chuỗi thành tích tệ hại, chưa từng thắng đội tuyển Việt Nam.

Mới đây, nhắc đến HLV Shin Tae Yong, tờ Bola của Indonesia bất ngờ giật tít: "5 thất bại của HLV Shin Tae Yong: Vẫn là á quân AFF Cup và chỉ giành được HCĐ SEA Games".

Xuyên suốt bài viết, tờ báo xứ vạn đảo chỉ ra chuỗi thành tích không mấy ấn tượng của HLV Shin Tae Yong kể từ khi ông dẫn dắt đội bóng Indonesia bắt đầu từ năm 2019 đến nay. Đáng chú ý hơn cả, tờ báo này liên tục so sánh đội bóng xứ vạn đảo với đội tuyển Việt Nam.

img
Tuyển Indonesia chưa từng thắng Việt Nam dưới thời HLV Shin Tae Yong. (Ảnh: Bolakoi)

Cụ thể, tại vòng bảng AFF Cup 2020, HLV Shin Tae Yong chỉ có thể giúp đội tuyển Indonesia cầm hòa đội tuyển Việt Nam. Dù giành quyền vào tứ kết nhưng đội bóng xứ vạn đảo sau đó vẫn nhận thất bại cay đắng trước tuyển Thái Lan với tổng tỉ số 2 lượt trận là 2-6.

Tiếp đến là kỳ AFF Cup 2022, tờ Bola vẫn chưa thể quên thất bại trước “những chiến binh sao vàng”. Ở giải đấu này, đoàn quân của HLV Shin tae Yong để thua đội tuyển Việt Nam với tổng tỉ số 2 lượt trận là 0-2.

"Thật không may khi tuyển Indonesia đối mặt ĐT Việt Nam tại bán kết. Các cầu thủ Indonesia gặp khó khăn khi đối mặt với tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo. Sau khi hòa 0-0 ở trận lượt đi, tuyển Indonesia sau đó thua 0-2 trước Việt Nam trên sân Mỹ Đình", tờ Bola tiếc nuối chia sẻ.

Tại SEA Games 31 diễn ra năm 2022 do Việt Nam làm chủ nhà, HLV Shin Tae Yong dẫn dắt đội tuyển U23 Indonesia tham gia tại giải đấu này, tuy nhiên đội bóng xứ vạn đảo chỉ có thể giành HCĐ sau loạt sút luân lưu thắng 4-3 trước U23 Malaysia.

Nhớ lại sự kiện này, tờ Bola tiếp tục chỉ ra thất bại của HLV Shin trước các học trò của cựu HLV Park Hang Seo: “U23 Indonesia của HLV Shin khởi đầu khá tệ ở SEA Games 2022 khi thua 0-3 trước U23 Việt Nam”.

img
U20 Indonesia thất bại ở vòng loại U20 châu Á 2023. (Ảnh: AFC)

Tờ báo Indonesia tiếp tục phân tích, tại giải trẻ U19 Đông Nam Á, U19 Indonesia không thể vượt qua vòng bảng khi phải cạnh tranh với các cầu thủ Việt Nam và Thái Lan. “U19 Indonesia chỉ xếp thứ ba tại vòng bảng do kém về chỉ số phụ so với U19 Thái Lan và U19 Việt Nam. U19 Indonesia không ghi được bàn nào vào lưới U19 Thái Lan hay U19 Việt Nam nên chỉ đứng thứ ba", Bola đưa ra dẫn chứng.

Đáng chú ý, ở VCK U20 châu Á 2023 vừa qua, tờ báo xứ vạn đảo khẳng định sự thất vọng tột cùng khi HLV Shin Tae Yong không thể đưa đội bóng nước này vượt qua vòng bảng. Đồng thời chỉ ra sự thật phũ phàng, HLV người Hàn Quốc chỉ có thể khiến U20 Indonesia kết thúc vòng bảng ở vị trí áp chót, thậm chí thua cay đắng trước U20 Iraq ngay ở trận ra quân.

Được biết, sau nhiều đồn đoán về bản hợp đồng giữa Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) và HLV Shin Tae Yong, ông Erick Thohir - tân Chủ tịch PSSI mới đây đã lên tiếng bảo vệ nhà cầm quân người Hàn Quốc. Trước mắt, HLV Shin vẫn sẽ dẫn dắt U20 Indonesia ở U20 World Cup 2023 vào tháng 5 tới, đây là giải đấu mà Indonesia tham dự trên cương vị chủ nhà.

Tiếp bước U20 Việt Nam, Indonesia bất lực rời giải châu Á

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT