Quảng cáo

Thừa nhận tội danh, sao ĐT Anh sắp bị cấm thi đấu dài hạn

Thứ tư, 01/03/2023 09:39 AM (GMT+7)
A A+

Tiền đạo ngôi sao của ĐT Anh đã thừa nhận các cáo buộc và chuẩn bị phải nhận án treo giò dài hạn từ Liên đoàn Bóng đá Anh (FA).

Theo nguồn tin từ Daily Mail, tiền đạo ĐT Anh và CLB Brentford Ivan Toney đã thừa nhận các cáo buộc vi phạm quy tắc cá cược của FA và nhiều khả năng anh sẽ phải nhận án cấm thi đấu dài hạn.

Vào tháng 12 năm ngoái, Ivan Toney đã phải nhận hơn 262 cáo buộc từ Liên đoàn Bóng đá Anh (FA), trong đó có 232 cáo buộc trong khoảng thời gian từ 2017-2021. Sau đó, cơ quan quản lý cao nhất của bóng đá Anh đã bổ sung thêm 30 tội danh khác.

Chân sút 26 tuổi này đã chơi cho các câu lạc bộ Scunthorpe, Wigan, Peterborough và Brentford trong suốt thời gian đó, nhưng không bị cáo buộc cá cược với bất kỳ đội nào.

Ivan Toney đã nhận tội trong nhiều cáo buộc, tuy nhiên anh vẫn quyết định kháng cáo một số cáo buộc khác. Dù kết quả có như thế này, chắc chắn tuyển thủ Anh sẽ bị cấm thi đấu dài hạn do FA đã mở một phiên điều trần kỷ luật với riêng Toney.

englands-ivan-toney-during-a-training-session-1677637709.jpg
Ivan Toney sắp bị treo giò dài hạn

Lệnh cấm sắp tới của Toney có khả năng khiến anh không thể tham dự vòng loại EURO 2024 của Anh gặp Ý và Ukraine vào tháng tới. Đây sẽ là tổn thất không nhỏ với HLV 'Tam Sư' Gareth Southgate khi những cái tên khác là Calum Wilson và Rahaem Sterling đều đang phải vật lộn với chấn thương.

Mặc dù Ivan Toney đã bị HLV Southgate loại khỏi đội hình tham dự VCK World Cup 2022 vào tháng 11 năm ngoái, nhưng phong độ xuất sắc của anh trong màu áo Brentford khiến chiến lược gia 52 tuổi vẫn cân nhắc tiền đạo 26 tuổi.

Toney đã ghi bốn bàn sau bảy lần ra sân ở Premier League kể từ khi Ngoại hạng Anh trở lại sau World Cup. Bên cạnh đó, Ivan Toney cũng lập một cú đúp vào lưới Manchester City trong trận đấu trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cựu cầu thủ của Newcastle hiện là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ ba trong giải đấu, ngang với Marcus Rashford và chỉ sau Harry Kane và Erling Haaland.

Về phía Brentford, với 35 điểm trên bảng xếp hạng, đội bóng của Thomas Frank gần như chắc chắn ở lại Premier League ngay cả khi không có Toney, người đã ghi 14 bàn sau 22 trận mùa này.

Mất hút tại The Best, Ronaldo vẫn được vinh danh 'đỉnh nhất mọi thời đại'

Vắng Haaland, Man City vẫn dễ dàng đoạt vé vào tứ kết Cúp FA

Author Thethao247.vn Chung Phúc / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT