Quảng cáo

Việt Nam là nước ĐNÁ duy nhất tạo ra 'hat-trick không tưởng' tại châu lục

Thứ ba, 11/10/2022 14:05 PM (GMT+7)
A A+

Các cấp đội tuyển bóng đá Việt Nam đều giành được vé đi tiếp vào VCK các giải đấu trong năm 2023 do AFC tổ chức.

Nghe nội dung bài viết

Các cấp đội tuyển Việt Nam trong năm 2022 đã gây ấn tượng mạnh ở đấu trường châu lục. Các đội tuyển của chúng ta lần lượt tham gia các giải châu Á như Asian Cup, U20 Asian Cup và mới đây nhất là U17 Asian Cup và đều gặt hái được kết quả thành công. 

Đáng chú ý, các cấp đội tuyển Việt Nam trong năm 2022 là những đội tuyển duy nhất của Đông Nam Á giành vé đi tiếp vào VCK các giải đấu diễn ra trong năm 2023, bao gồm: Asian Cup 2023, VCK U20 châu Á 2023 và VCK U17 châu Á 2023. 

Về VCK Asian Cup 2023, Đông Nam Á có 4 đại diện tham dự là ĐT Việt Nam, ĐT Thái Lan, ĐT Malaysia và ĐT Indonesia. Trong đó, đoàn quân của HLV Park Hang-seo được đặc cách không cần tham gia vòng loại giải đấu. Lý do là bởi đội tuyển Việt Nam là một trong 12 đội châu Á tham dự vòng loại cuối cùng của World Cup 2022.

Việt Nam là nước ĐNÁ duy nhất làm được 'điều không tưởng' tại đấu trường châu lục 201009
Các đội trẻ Việt Nam đều có vé tham dự VCK các giải châu lục

Tại VCK U20 châu Á 2023, Đông Nam Á có hai đại diện chính thức góp mặt là đội tuyển U20 Việt Nam và U20 Indonesia. Hai đội cùng nằm chung bảng H và cùng nhau có vé đi tiếp. Trong đó, U20 Indonesia là đội đầu bảng sau khi đánh bại thầy trò HLV Đinh Thế Nam trong trận đấu cuối cùng vòng bảng.

Ở giải đấu này, U20 Thái Lan là đội đang nín thở chờ kết quả thi đấu ở bảng H. Theo đó, Thái Lan vẫn có cơ hội giành vé tham dự giải đấu nhưng chưa chắc chắn. Hiện Thái Lan đang nằm ở vị trí thứ 5 trên BXH các đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất.

Sang tới VCK U17 châu Á, Đông Nam Á tiếp tục góp mặt 4 đại diện bao gồm U17 Việt Nam, U17 Thái Lan, U17 Malaysia và U17 Lào. Đội bóng xứ Vạn đảo - Indonesia gây sốc khi không vượt qua vòng bảng giải đấu. Họ bất ngờ để thua 1-5 trước người "hàng xóm" Malaysia ở trận đấu quyết định, từ đó bị U17 Lào loại khỏi tốp 6 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất.

Như vậy, thông qua 3 giải đấu cấp châu lục gần nhất, Việt Nam là nền bóng đá duy nhất có vé tham dự tất cả. Trong năm 2023, bóng đá Việt Nam được dự đoán sẽ vô cùng bận rộn với công tác chuẩn bị cho các giải.

Bóng đá trẻ Thái Lan không thể thắng Việt Nam trong 5 năm gần đây

Author Thethao247.vn Huyền Nguyễn / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT