Việt Nam có huy chương đầu tiên ở giải vô địch châu Á

HN HN
Thứ năm, 13/07/2023 06:30 AM (GMT+7)
A A+

Đoàn thể thao Việt Nam có được tấm huy chương đầu tiên ở môn điền kinh tại giải vô địch châu Á 2023.

Nội dung chính

Bên cạnh sức nóng của VCK World Cup 2023, các VĐV của Việt Nam cũng đang tranh tài tại giải vô địch châu Á diễn ra tại Thái Lan. Chiều ngày 12/7, đội điền kinh Việt Nam đã mang về tấm huy chương đầu tiên cho đoàn ở nội dung nhảy xa. Đó là Nguyễn Thị Hường. 

 VĐV Nguyễn Thị Hường bước vào tranh tài ở nội dung nhảy xa 3 bước ở giải vô địch điền kinh châu Á 2023. VĐV sinh năm 2001 này đã có màn trình diễn xuất sắc và bất ngờ giành được tấm huy chương đồng. Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên của điền kinh Việt Nam tại giải đấu châu Á này.

d7b32be8-5e8a-458b-8f63-bf24894e8706-168917288482643564098-1689204616.jpeg
Nguyễn Thị Hường giành HCĐ nội dung nhảy xa (Ảnh: Chụp màn hình)

Nguyễn Thị Hường về đích với thành tích 13,68m nữ. Cụ thể, sau 6 lần nhảy, Hường phạm quy 2 lần. Trong 4 lần còn lại, thành tích của cô tăng dần (từ 13,12 m, 13,47 m, 13,57 m) và đạt thành tích tốt nhất ở lần cuối cùng. Xếp vị trí thứ nhất là VĐV của Nhật Bản Morimoto Mariko với thành tích 14,06m. Xếp thứ 2 là VĐV người Trung Quốc Rui Zeng với thành tích 14,01m.

Tại SEA Games 32, Nguyễn Thị Hường cũng có mặt trong danh sách của đoàn điền kinh Việt Nam. Cô thi đấu ở nội dung nhảy xa ba bước nữ và cũng giành được tấm huy chương đồng với thành tích 13,46m.

Cũng trong ngày 12/7, cô gái vàng của điền kinh Việt Nam là Nguyễn Thị Oanh cũng đã bước vào đường chạy tại giải châu Á. Tuy vậy, do sức khỏe không tốt, Oanh chỉ cán đích ở vị trí thứ 5 trong nội dung 1500m nữ.

VĐV giành HCV ở nội dung này là Tanaka Nozomi - Nhật Bản với thành tích 4 phút 6 giây 75, về thứ 2 là đồng đội của Tanaka Nozomi - Goto với thời gian 4 phút 13 giây 25, người xếp thứ 3 là Aberathna Artigala của đoàn Sri Lanka với 4 phút 14 giây 39. 

 

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm