Cúp biểu tượng cho danh hiệu vua phá lưới của Đình Bắc đã được đại diện AFC nhờ Chủ tịch VFF mang về nước.
Cúp biểu trưng dành cho danh hiệu Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất VCK U23 châu Á 2026 của Nguyễn Đình Bắc đã được đại diện AFC trao trực tiếp cho Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn. Sau khi kết thúc chuyến công tác tại Jeddah (Ả Rập Xê Út), ông Trần Quốc Tuấn sẽ mang chiếc cúp này về nước để trao lại cho Đình Bắc – chân sút đã để lại dấu ấn nổi bật trong hành trình đầy cảm xúc của U23 Việt Nam ở sân chơi châu lục.
Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu “Vua phá lưới” giải đấu năm nay dù cùng có 4 bàn thắng như ba cầu thủ khác gồm Ryunosuke Sato (Nhật Bản), Ali Azaizeh (Jordan) và Leonardo Farah Shahin (Lebanon).
Theo quy định của AFC, khi có nhiều cầu thủ bằng bàn thắng, danh hiệu sẽ được phân định lần lượt dựa trên số kiến tạo, sau đó đến tổng số phút thi đấu. Đình Bắc và Sato cùng sở hữu 2 kiến tạo, trong khi Azaizeh và Shahin không có đường chuyền thành bàn nào. Ở tiêu chí tiếp theo, tiền đạo U23 Việt Nam chiếm lợi thế khi chỉ thi đấu 409 phút, ít hơn Sato (451 phút), qua đó chính thức giành danh hiệu chung cuộc.
Điều đáng nói, thành tích của Đình Bắc càng ấn tượng hơn khi anh chỉ đá chính 2/6 trận do phải được kiểm soát thể trạng vì chấn thương. Bốn pha lập công của tiền đạo sinh năm 2004 lần lượt đến từ: quả phạt đền mở tỷ số trước Jordan ở vòng bảng, tình huống solo ghi bàn vào lưới chủ nhà Arab Saudi, cú đánh đầu nâng tỷ số 2-1 trong chiến thắng 3-2 trước UAE tại tứ kết và cú sút phạt hàng rào đẳng cấp ở trận tranh hạng Ba gặp U23 Hàn Quốc.
Tại VCK U23 châu Á 2026, Đình Bắc cho thấy sự toàn diện với khả năng dứt điểm đa dạng từ sút xa, đánh đầu, đá phạt cho tới đóng góp trong khâu kiến tạo. Dù vậy, anh cũng để lại một điểm tiếc nuối khi nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 86 trận tranh hạng Ba, dẫn đến án treo giò 2 trận theo quyết định của AFC.
Với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo, Đình Bắc cũng thiết lập cột mốc mới khi trở thành cầu thủ Việt Nam có số lần “in dấu giày” vào bàn thắng nhiều nhất trong một kỳ U23 châu Á, vượt qua thành tích trước đó của Nguyễn Quang Hải năm 2018.