Quảng cáo

Việt Nam bất ngờ không dự giải mới của AFF, Thái Lan chạm trán Malaysia

Thứ bảy, 24/09/2022 06:32 AM (GMT+7)
A A+

Giải bóng đá bãi biển AFF Beach 2022 được tổ chức tại Thái Lan sẽ không có sự góp mặt của đội thi đấu Việt Nam.

Nghe nội dung bài viết

Theo thông báo mới nhất từ BTC, Cúp bóng đá Bãi biển 2022 sẽ được tổ chức từ ngày 28/9 đến ngày 1/10 tại Pattaya, Thái Lan với sự tham gia của ba đội bóng Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Đáng chú ý, đương kim vô địch của giải đấu năm 2018 là Việt Nam sẽ không tham dự giải đấu lần này.

Tuy nhiên trước đó, đại diện của Việt Nam là Gia Việt FC có hai trận đấu với đội bóng bãi biển của Thái Lan vào ngày 19 và 20 tháng chín. Kết quả, họ để hòa một trận (4-4) và thua trận (3-4).

Cũng vào năm 2018, Thái Lan giành được chức Á quân sau khi để thua ĐT Việt Nam với tỉ số 4-6 ở trận chung kết. Người ghi bàn cho đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam khi đó lần lượt là Nguyễn Anh Nhân (14'), Bùi Trần Tuấn Anh (15'), (33'), Hồ Quốc Hưng (16'), Nguyễn Hoàng Quân (20'), Trần Vĩnh Phong (25').

Việt Nam xác nhận không dự giải mới của AFF, Thái Lan lại đối đầu Malaysia 192364
ĐT bóng đá bãi biển Việt Nam vô địch giải đấu năm 2018 trên đất Indonesia

Giải bóng đá bãi biển Đông Nam Á là một giải thi đấu bóng đá bãi biển quốc tế của các quốc gia ĐNÁ được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014 tại Malaysia. Vì lý do tài trợ, giải còn được gọi là Giải vô địch bóng đá bãi biển FELDA Đông Nam Á. Việt Nam đã có lần đầu tiên đăng cai giải vào năm 2016. Tuy vậy, giải khi đó bị hoãn 4 tháng từ tháng 8/2016 đến tháng 12/2016 mới được tổ chức. Lần thứ ba của giải đấu được tổ chức ở Indonesia từ ngày 3–13 tháng 10 năm 2017.

Đội bóng Việt Nam cũng được xem là đội thành công nhất giải với 1 chức vô địch năm 2018 và 2 chức Á quân vào năm 2014 và năm 2019. 

Tại Việt Nam, Giải bóng đá Bãi biển Vô địch Quốc gia là giải đấu chính thức nằm trong hệ thống các giải bóng đá quốc gia nhằm giúp các cầu thủ bóng đá bãi biển có cơ hội thi đấu cọ xát cũng như giúp ĐT bóng đá bãi biển QG có điều kiện để chuẩn bị, xây dựng lực lượng.

Tính đến năm 2020, Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia đã trãi qua 12 lần tổ chức, đội bóng đá bãi biển của tỉnh Khánh Hoà là đội có thành tích tốt nhất với 6 năm đăng quang ngôi vô địch vào các năm 2009, 2012, 2013, 2014, 2018 và 2019.

Author Thethao247.vn Huyền Nguyễn / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo