Quảng cáo

SVĐ lớn nhất Đông Nam Á nhận nhiệm vụ quan trọng tại chung kết AFC Cup 2022

Thứ tư, 12/10/2022 15:11 PM (GMT+7)
A A+

Trận chung kết AFC Cup 2022 giữa CLB Kuala Lumpur City (Malaysia) và CLB Al Sheeb (Oman) sẽ được tổ chức tại SVĐ Bukit Jalil.

Nghe nội dung bài viết

Theo thông tin mới nhất từ AFC, trận chung kết AFC Cup 2022 giữa CLB Kuala Lumpur City (Malaysia) và CLB Al Sheeb (Oman) sẽ được tổ chức trên sân Bukit Jalil của Malaysia vào ngày 22/10 tới. 

Theo đó, sân vận động quốc gia của Malaysia không được chọn là địa điểm tổ chức do không cung cấp đủ trên 1800 lux đèn sáng và không có phòng VAR. Đáng chú ý, đây cũng là lần thứ hai Malaysia tổ chức một trận chung kết AFC Cup. Trước đó vào năm 2019, trận cuối cùng được tổ chức tại SVĐ Kuala Lumpur giữa CLB April 25 (Triều Tiên) và Al-Ahed (Lebanon).

311081553_528679629265333_3625621009438970905_n
Sân Bukit Jalil diễn ra trận đấu chung kết AFC Cup 2022

Sân Bukit Jalil với sức chứa 87.411 chỗ ngồi, là sân vận động bóng đá lớn nhất khu vực Đông Nam Á, lớn thứ 3 châu Á và xếp thứ 8 trên thế giới. Sân vận động chính thức được khánh thành vào ngày 11 tháng 7 năm 1998 bởi Thủ tướng thứ 4 của Malaysia, Mahathir Mohamad. Cùng với sự cuồng nhiệt của cổ động viên, nơi đây được xem như chảo lửa của đội tuyển Quốc gia Malaysia mỗi khi tổ chức bất kỳ trận cầu quốc tế nào.

Tại giải đấu năm nay, CLB Kuala Lumpur City đã thắng đại diện của Việt Nam là CLB Viettel ở trận bán kết khu vực. Sau đó, đội bóng đến từ Malaysia tiếp tục đánh bại các đối thủ để giành quyền vào chơi ở trận đấu cuối cùng của giải.

Ở trận đấu chung kết liên khu vực, đội bóng đến từ Malaysia gây bất ngờ lớn khi đánh bại đại diện của Uzbekistan - Sogdiana. Đại diện của Malaysia chủ động chơi phòng ngự ngay từ ban đầu với phương châm "dựng xe bus" khiến đối thủ gặp phải nhiều khó khăn. Kế hoạch của đội khách đã thành công khi đưa trận đấu tới chấm luân lưu để phân định chiến thắng. Tại đây, Kuala Lumpur City thể hiện mình là những người bản lĩnh hơn khi thực hiện thành công toàn bộ cú sút trong khi đội chủ sân sút hỏng ở loạt thứ 2. 

Với việc được thi đấu trên sân nhà, đại diện Đông Nam Á được kỳ vọng sẽ lên ngôi tại giải đấu sau hành trình vòng bảng xuất sắc.  Trước đó vào năm 2015, một đại diện của Malaysia khác là CLB Johor Derul Tarim cũng đã lên ngôi vô địch tại giải đấu sau chiến thắng trước CLB Istiklol của Tajikistan.

Thái Lan bước vào cuộc chiến nghẹt thở, chờ hội ngộ Việt Nam tại World Cup nữ 2023

Author Thethao247.vn Huyền Nguyễn / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT