Luật sư Zhafri Aminurrashid cho rằng giấy khai sinh của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia sẽ là yếu tố quyết định sự thành bại của vụ kháng cáo lên CAS.
Theo kế hoạch vào ngày 26/2, CAS sẽ tổ chức phiên điều trần đối với LĐBĐ Malaysia về vụ 7 cầu thủ nhập tịch trái phép trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng.
Những ngày cận kề gần đây, thông tin về vụ việc này liên tục nhận được sự quan tâm và chú ý. Mới đây nhất, luật sư Zhafri Aminurrashid (Malaysia) cho biết phía FAM vẫn còn cơ hội thắng kiện nếu như giấy khai sinh của 7 cầu thủ nêu trên được chấp nhận.
Cụ thể, ông Zhafri Aminurrashid cho rằng rắc rối phát sinh từ việc bảy cầu thủ cùng lúc sở hữu giấy khai sinh do hai quốc gia có chủ quyền ngang nhau cấp, dẫn tới tranh chấp pháp lý phức tạp. Theo quan điểm của ông, FIFA không đủ thẩm quyền để phân định đâu là giấy khai sinh có giá trị pháp lý cao hơn.
“Nếu CAS tuyên bố chấp nhận các giấy khai sinh do Malaysia cấp, FIFA buộc phải cho phép cả bảy cầu thủ trở lại thi đấu.” Lập luận được đưa ra là khi tồn tại song song hai giấy khai sinh do hai quốc gia độc lập ban hành, FIFA không thể đơn phương xác nhận tính ưu tiên của bất kỳ bên nào. Điều này được ông tái khẳng định: “Có hai giấy khai sinh do hai quốc gia có chủ quyền cấp. FIFA không có thẩm quyền xác nhận giấy khai sinh nào có giá trị cao hơn giấy khai sinh còn lại.”
Thậm chí, ông Zhafri cho rằng nếu như FAM thắng kiện, FIFA phải điều chỉnh các quy định hiện hành về vấn đề này. “Việc sửa đổi (điều lệ) là bắt buộc nếu (LĐBĐ Malaysia) thắng kiện tại CAS. Khả năng xuất hiện hiệu ứng domino là rất cao.”
Dù phải tới cuối tháng 2, phán quyết mới được đưa ra song FIFA khẳng định đã có đủ cơ sở cho thấy những giấy tờ do FAM cung cấp là giả mạo, vì thế khả năng FAM phải nhận kết cục bất lợi vẫn đang được đánh giá cao.
HN


















