Quyết định mới nhất từ CAS về 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia khiến AFC ngỡ ngàng, làm dấy lên nhiều tranh cãi và có thể tác động trực tiếp đến cục diện bóng đá khu vực.
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) mới đây đã phát đi những tín hiệu đáng chú ý liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch của ĐT Malaysia kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Theo AFC, khả năng vụ việc khép lại với kết quả có lợi cho các cầu thủ này không phải là không có cơ sở.
Chia sẻ trong chương trình XI Sebelas Utama, Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor John cho biết việc CAS chấp thuận tạm hoãn án treo giò 12 tháng đối với 7 cầu thủ nói trên là một diễn biến rất hiếm gặp. Ông nhấn mạnh, kể từ khi đảm nhiệm cương vị Tổng thư ký AFC vào năm 2015, đây là lần đầu tiên CAS đồng ý với một yêu cầu hoãn thi hành án trong những vụ việc tương tự.
Theo ông Windsor, việc CAS chấp thuận đơn xin hoãn án là điều “vô cùng khó”, bởi các điều kiện mà tòa án này đặt ra luôn ở mức rất cao. “Họ yêu cầu lệnh tạm hoãn và CAS đã chấp thuận. Điều này cực kỳ hiếm, bởi tiêu chí của CAS là rất khắt khe. Từ kinh nghiệm của AFC, gần như tất cả các vụ việc mà AFC đưa ra phán quyết, bên bị kỷ luật khi kháng cáo lên CAS và xin hoãn án đều thất bại,” Tổng thư ký AFC cho biết.
Ông Windsor tiết lộ thêm rằng, trong suốt nhiệm kỳ của mình, chưa từng có trường hợp nào mà bên bị kỷ luật được CAS chấp thuận hoãn án như vụ việc của các cầu thủ Malaysia. “Vì vậy, cơ hội lúc này có thể được đánh giá ở mức 50-50,” ông nhận định, đồng thời cho rằng đây là tỷ lệ tích cực hơn rất nhiều so với thông lệ trước đây.
Dù vậy, lãnh đạo AFC cũng lưu ý rằng FIFA vẫn chưa trình bày quan điểm chính thức trong vụ việc này. CAS mới chỉ lắng nghe phần lập luận từ phía các cầu thủ, trong khi ý kiến và hồ sơ phản biện từ FIFA sẽ được xem xét trong giai đoạn tiếp theo.
Theo kế hoạch, ngày 26/2 sẽ là thời điểm mang tính quyết định, khi CAS tiến hành đánh giá đầy đủ lập luận từ cả hai phía trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng. Kết quả này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, mà còn có thể tạo tiền lệ đáng chú ý cho các vụ tranh chấp liên quan đến tư cách cầu thủ trong khu vực châu Á.
Đoàn Trọng Nghĩa

















