Chính phủ Malaysia tuyên bố không can thiệp vào công tác điều hành Liên đoàn Bóng đá nước này, động thái nhằm ngăn nguy cơ FIFA áp án phạt, ảnh hưởng bóng đá quốc gia.
Theo báo New Straits Times dẫn lại vào tối 5/2, Chính phủ Malaysia khẳng định sẽ không can thiệp, dù trực tiếp hay gián tiếp, vào công tác quản lý Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Lập trường này xuất phát từ nguy cơ FIFA xử phạt nếu có dấu hiệu dính líu của nhà nước vào hoạt động điều hành bóng đá quốc gia, trong bối cảnh FAM đang chịu áp lực cải tổ về quản trị.
Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, Tiến sĩ Mohammed Taufiq Johari, nhấn mạnh FAM phải chịu trách nhiệm cao nhất về quản trị bóng đá, từ tổ chức giải quốc nội đến tuân thủ điều lệ FIFA và AFC. Ông khẳng định các nguyên tắc nền tảng gồm độc lập, liêm chính, minh bạch và trách nhiệm giải trình là điều kiện bắt buộc để tránh các biện pháp trừng phạt quốc tế.
“Bộ Thanh niên và Thể thao sẽ không can thiệp vào việc quản lý của FAM, bởi bất kỳ sự can thiệp nào của chính phủ đều có thể làm gia tăng rủi ro bị xử lý và kéo theo những hậu quả nghiêm trọng đối với bóng đá Malaysia”, ông Taufiq nêu rõ. Lập trường này được phía Malaysia xem là ranh giới không thể vượt qua để bảo toàn vị thế quốc tế của bóng đá nước nhà, đồng thời tránh khỏi các án phạt nặng hơn từ FIFA.
Theo ông Taufiq, quan điểm “không can thiệp” phù hợp Điều 5 Hiến chương Olympic về quyền tự chủ của các tổ chức thể thao và Điều 15(c) trong Điều lệ FIFA, quy định các hiệp hội thành viên phải tự do khỏi mọi hình thức can thiệp của chính phủ. “Đây là ranh giới mà chúng tôi không thể và không được phép vượt qua”, Bộ trưởng Malaysia nhấn mạnh.
Dù không can thiệp bộ máy FAM, Bộ Thanh niên và Thể thao vẫn định hướng nâng chuẩn quản trị thông qua Văn phòng Ủy viên Thể thao, triển khai đào tạo quản lý, vận động liêm chính, ngày tương tác các bên liên quan, chương trình phụ nữ trong thể thao và các cuộc đối thoại công khai. Cách tiếp cận này nhằm cải thiện năng lực quản trị mà không xâm phạm quyền tự chủ.
Ở góc độ pháp lý - chuyên môn, phiên điều trần của CAS dự kiến diễn ra ngày 26/2, phán quyết có thể công bố trong tháng 3, sát lịch đội tuyển Malaysia chạm trán Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027. Kịch bản xấu nhất là lực lượng bị xáo trộn, ảnh hưởng trực tiếp kế hoạch chuyên môn và tính ổn định đội tuyển.
Các chuyên gia quản trị cảnh báo những cải tổ hình thức sẽ không đủ thuyết phục FIFA. AFC được cho là có thể cử nhóm đặc trách giám sát, yêu cầu thay đổi thực chất trong cơ cấu và quy trình bầu cử. Nếu cải cách không đi vào thực chất, nguy cơ các án phạt sâu hơn vẫn treo lơ lửng, tạo thêm sức ép lên FAM trong giai đoạn nhạy cảm.
Hoàng Nhiên

















