Tờ MARCA khẳng định trung vệ Facundo Garces đã khai man về nguồn gốc Malaysia của mình, sau khi FIFA xác nhận các giấy tờ do Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nộp là giả mạo.
Tờ MARCA - nhật báo thể thao hàng đầu Tây Ban Nha vừa công bố loạt tài liệu điều tra cho thấy Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã khai man hồ sơ gốc gác cầu thủ Facundo Garces để hợp thức hóa quá trình nhập tịch, qua đó giúp anh đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia.
Theo bài viết của MARCA, trung vệ Facundo Garces - người đang khoác áo CLB Alaves tại La Liga hoàn toàn không có nguồn gốc Malaysia như những gì FAM từng trình lên FIFA. Các giấy tờ mà liên đoàn này nộp, khẳng định ông nội của Garces, Carlos Reguilon Fernandez, sinh ra tại Penang (Malaysia), đã bị FIFA xác nhận là “bị làm giả” sau khi tiến hành điều tra độc lập.
Các tài liệu do FIFA thu thập chứng minh ông Fernandez thực chất sinh tại Villa María Selva, Santa Fe (Argentina), cũng chính là quê hương của Lionel Messi. “Sự khác biệt giữa giấy khai sinh thật và bản FAM cung cấp là bằng chứng không thể chối cãi. Thông tin nơi sinh đã bị thay đổi nhằm lách luật về tư cách nhập tịch cầu thủ,” tờ MARCA trích nội dung từ bản phán quyết của FIFA.
Theo MARCA, hành động này vi phạm nghiêm trọng điều khoản 5 của Quy định về tư cách cầu thủ quốc tế, trong đó yêu cầu cầu thủ chỉ được đại diện cho một quốc gia nếu có ông hoặc bà sinh ra tại quốc gia đó. Việc FAM cố tình thay đổi thông tin trong hồ sơ đồng nghĩa với việc “đã trực tiếp thao túng dữ liệu cá nhân để phục vụ mục đích thể thao.”
“FAM đã nộp các tài liệu giả mạo để hợp thức hóa việc Garces khoác áo đội tuyển Malaysia. Đây là hành vi có chủ đích, không thể coi là nhầm lẫn hành chính”, MARCA nhấn mạnh.
Vụ việc bắt đầu khi Garces được triệu tập và thi đấu cho Malaysia trong trận gặp Việt Nam hồi tháng 6/2025. Chỉ một ngày sau, FIFA nhận được đơn khiếu nại ẩn danh nghi ngờ về nguồn gốc thực sự của bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia, trong đó có Garces. Cuộc điều tra mở rộng cho thấy phần lớn hồ sơ khai sinh do FAM cung cấp đều có dấu hiệu “chỉnh sửa điện tử” và “không trùng khớp dữ liệu hành chính quốc tế”.
MARCA cho biết thêm, Garces hiện đã rời Tây Ban Nha và trở lại Kuala Lumpur để phối hợp cùng FAM chuẩn bị hồ sơ kháng cáo, nhưng khả năng lật ngược phán quyết gần như bằng không. “FIFA có đủ bằng chứng pháp lý và xác thực hành chính để chứng minh việc khai man. Mọi nỗ lực kháng cáo chỉ có thể trì hoãn án phạt, chứ không thể xóa bỏ sai phạm”, tờ báo Tây Ban Nha bình luận.
Vụ bê bối này khiến danh tiếng của bóng đá Malaysia bị tổn hại nặng nề. Truyền thông quốc tế đồng loạt chỉ trích FAM vì đã “lợi dụng kẽ hở trong hệ thống quản lý cầu thủ” để nhanh chóng nâng cấp sức mạnh đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, các CĐV Malaysia tỏ ra thất vọng khi biết ngôi sao được ca ngợi là “cầu thủ nhập tịch mẫu mực” thực chất không có bất kỳ mối liên hệ nào với đất nước họ.
“Đây không còn là lỗi của một cầu thủ, mà là hành vi có tổ chức”, MARCA kết luận. “Câu chuyện của Garces là lời cảnh báo cho mọi liên đoàn: bóng đá không thể tồn tại dựa trên những bản khai sinh giả”.




Ngọc Thanh















