Sau trận thắng 1-0 ĐT Uzbekistan, đội tuyển nữ Việt Nam đã trở lại tập luyện vào sáng 28/1, qua đó tập trung hướng tới VCK nữ châu Á 2026. Tại đây, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trẻ hóa đội hình trong thời gian tới.
Theo kế hoạch của ban huấn luyện, buổi tập được chia thành hai nhóm. Nhóm các cầu thủ thi đấu nhiều ở trận đấu tập trước đó được tập nhẹ với các nội dung hồi phục, thả lỏng. Trong khi đó, nhóm các cầu thủ còn lại tiếp tục thực hiện các bài tập thể lực kết hợp rèn kỹ – chiến thuật, tập trung vào tổ chức lối chơi, chuyển trạng thái và phối hợp nhóm theo yêu cầu chiến thuật.
Trước khi bước vào buổi tập, HLV trưởng Mai Đức Chung đã dành thời gian trao đổi, rút kinh nghiệm cùng toàn đội, đồng thời nhắc nhở cụ thể từng cá nhân để kịp thời điều chỉnh các vấn đề còn tồn tại sau trận đấu tập.
Chia sẻ với truyền thông, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết trong đợt tập trung lần này, đội tuyển tiếp tục bổ sung một số cầu thủ trẻ nhằm tăng chiều sâu lực lượng và tạo nguồn kế cận: “Trong thời gian này, chúng tôi tiếp tục gọi một số vận động viên trẻ lên đội để kèm cặp, phát triển kỹ năng và giúp các em phù hợp với lối chơi của đội tuyển. Lực lượng của bóng đá nữ không dồi dào như đội nam nên việc lựa chọn phải rất kỹ.”
HLV trưởng Mai Đức Chung cũng cho biết thời gian tới sẽ có thêm các gương mặt trẻ được gọi lên tập trung cùng đội: “Chúng tôi sẽ bổ sung thêm 2 cầu thủ lên đội trong thời gian tới để tiếp tục rèn luyện và tăng cường lực lượng. Hy vọng các em sớm hòa nhập với các chị trong đội để tạo sự gắn kết tốt hơn.”
Đánh giá về ý nghĩa của các trận đấu tập với những đối thủ có trình độ, HLV trưởng Mai Đức Chung cho rằng đây là cơ hội quan trọng để các cầu thủ, đặc biệt là những gương mặt mới, tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế: “Những trận đấu tập giúp các cầu thủ làm quen với các đối tượng mà chúng ta có thể gặp trong thời gian tới. Với các cầu thủ trẻ, đây là cơ hội để các em được trải nghiệm và tích lũy kinh nghiệm.”
Liên quan đến mục tiêu sắp tới, HLV trưởng Mai Đức Chung khẳng định đội tuyển sẽ thực hiện song song hai nhiệm vụ: trẻ hóa lực lượng và phấn đấu thành tích tại VCK Asian Cup nữ: “Chúng ta thực hiện đồng thời hai mục tiêu: vừa trẻ hóa lực lượng, vừa hướng tới mục tiêu quan trọng là có cơ hội góp mặt tại World Cup.”
Nhận định về cơ hội cạnh tranh tại giải, HLV trưởng Mai Đức Chung cho rằng bảng đấu sẽ rất quyết liệt: “Nhật Bản có trình độ cao hơn, thuộc nhóm hàng đầu châu Á. Ba đội còn lại là Việt Nam, Ấn Độ và Đài Bắc (Trung Hoa) sẽ cạnh tranh suất còn lại để vào trực tiếp.Trong trường hợp không giành suất trực tiếp, đội vẫn còn cơ hội ở vòng play-off.”
Trước đó vào ngày 27/1, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trong trận giao hữu với ĐT Uzbekistan.
HN

















