HLV Mai Đức Chung: "Phần thắng thuộc về các con, thua bác sẽ nhận cho"

HN HN
Thứ năm, 18/12/2025 12:19 PM (GMT+7)
A A+

Sau trận chung kết bóng đá nữ SEA Games tối 17/12, những phát biểu xúc động của HLV Mai Đức Chung trong quá khứ đã khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Cụ thể trong một lần tham gia chương trình truyền hình năm 2023, chiến lược gia 76 tuổi đã có những chia sẻ về hành trình gắn bó cùng ĐT nữ Việt Nam. Khi đó, đội vừa mới có lần thứ 4 liên tiếp giành HCV SEA Games.

Mở đầu cuộc trò chuyện, HLV trưởng ĐT bóng đá nữ Việt Nam cho biết: "Tôi là người con của đất nước Việt Nam, được làm HLV trưởng ĐT Quốc gia Việt Nam để giành được tấm huy chương này, mặc dù cái thời tiết rất nắng nóng. Tôi là nam giới nhưng tôi rất cảm phục các cầu thủ nữ. Các bạn đã biết đoàn kết trở thành sức mạnh, vượt qua khó khăn."

HLV Mai Đức Chung:
HLV Mai Đức Chung chia sẻ ở một chương trình truyền hình năm 2023 (Ảnh: Chụp màn hình)

"Một nửa cuộc đời huấn luyện của tôi dành cho bóng đá nữ. Mình là người Việt Nam thì mình dễ hoà đồng và hiểu tâm tư, tình cảm của con người Việt Nam hơn HLV ngoại quốc. Cộng thêm may mắn nên tôi có thể thành công như thế này", HLV Mai Đức Chung nói thêm.

Đáng chú ý, chiến lược gia Việt Nam đã chia sẻ một câu nói xúc động dành để động viên các cầu thủ mỗi lúc đội gặp căng thẳng hoặc áp lực lớn: "Một trong những câu tôi nói với các bạn ấy là "Các con cố lên". Hay "các con phải tích cực hơn nữa", "các con cứ đá đi, phần thắng thuộc về các con, thua bác sẽ nhận cho", HLV Mai Đức Chung xúc động chia sẻ.

Trận chung kết SEA Games 33 tối 17/12 có lẽ sẽ là trận đấu cuối cùng của HLV Mai Đức Chung với tư cách HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam. Sau gần 3 thập kỷ gắn bó với bóng đá nữ, chiến lược gia 76 tuổi đã để lại di sản đồ sộ với 7 tấm HCV SEA Games, 1 chức vô địch AFF Cup 2019, hạng tư ASIAD 2014, đặc biệt là lần đầu dự World Cup năm 2023. 

Sự kiệnSEA Games 33
Hai sao trẻ U22 Việt Nam bước vào hàng ngũ huyền thoại
Hai sao trẻ U22 Việt Nam bước vào hàng ngũ huyền thoại
Chung kết bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala không chỉ là màn so tài đỉnh cao giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, mà còn trở thành cột mốc lịch sử đặc biệt với hai cái tên: Khuất Văn Khang và Trần Trung Kiên.
Nội dung liên quan

Cập nhật: 22h30 ngày 18/12

TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Thái Lan Thái Lan 196 129 93 418
2 Indonesia Indonesia 80 92 102 274
3 Việt Nam Việt Nam 74 72 99 245
4 Singapore Singapore 48 51 69 168
5 Malaysia Malaysia 46 49 108 203
6 Philippines Philippines 41 59 126 226
7 Myanmar Myanmar 3 20 38 61
8 Lào Lào 2 9 22 33
9 Brunei Brunei 1 3 4 8
10 Đông Timor Đông Timor 0 0 3 3
11 Campuchia Campuchia 0 0 0 0