Vi phạm khó tin, FIFA ra quyết định trừ 6 điểm với một ĐTQG

Hoàng Cầm Hoàng Cầm
Chủ nhật, 28/12/2025 06:10 AM (GMT+7)
A A+

FIFA đã ra lệnh cấm sử dụng một mẫu áo đấu sân nhà từng xuất hiện tại Cúp bóng đá châu Phi (AFCON), với lý do trang phục này không đáp ứng các quy định hiện hành của Liên đoàn bóng đá thế giới.

Cameroon đã hợp tác với Puma để thiết kế bộ trang phục này, vốn được sử dụng riêng cho giải đấu Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) diễn ra 2 năm một lần.

Một lãnh đạo cấp cao của Puma chia sẻ với BBC Sport rằng mẫu áo đấu đã được trình lên cả FIFA lẫn Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF), và cả hai bên đều xác nhận trang phục này đủ điều kiện sử dụng. Ngoài ra, bộ kit cũng từng được giới thiệu tới Phó tổng thư ký FIFA khi đó là Jerome Champagne.

Vi phạm khó tin, FIFA ra quyết định trừ 6 điểm với một ĐTQG 768778
Bộ trang phục gây tranh cãi này ban đầu đã bị FIFA cấm.

Đội tuyển Cameroon đã mặc bộ trang phục này trong các trận đấu vòng bảng AFCON 2004, và tiếp tục sử dụng ở trận tứ kết gặp Nigeria - nơi họ nhận thất bại và bị loại. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, FIFA thông báo vào tháng 4 cùng năm, tức ba tháng sau giải đấu, rằng bộ áo đấu nói trên thực tế đã vi phạm các quy định của họ.

Hệ quả là Liên đoàn bóng đá Cameroon (Fecafoot) bị phạt 154.000 USD, đồng thời đội tuyển Cameroon bị trừ 6 điểm tại vòng loại World Cup 2006.

Fecafoot cho biết họ đã nhận được sự cho phép từ FIFA để tiếp tục sử dụng bộ trang phục trong trận tứ kết gặp Nigeria, do không kịp vận chuyển bộ đồ thay thế trong thời gian ngắn.

Sau đó, Fecafoot đã kháng cáo thành công án phạt trừ 6 điểm. Dù vậy, Cameroon vẫn không thể giành vé dự World Cup 2006 khi xếp sau Bờ Biển Ngà ở bảng đấu vòng loại.

Vấn đề cốt lõi của bộ trang phục nằm ở thiết kế liền thân, trong đó áo và quần được may dính làm một, không tách rời như quy định thông thường.

Đây không phải lần đầu Cameroon vướng vào tranh cãi liên quan đến trang phục thi đấu. Trước đó, họ từng lên kế hoạch sử dụng áo không tay tại World Cup 2002, nhưng FIFA đã cấm mẫu áo này và đồng thời phản đối cả thiết kế đồ liền thân. FIFA khẳng định rằng họ từng “nhận được cam kết đội tuyển sẽ mặc trang phục thi đấu được phê duyệt ở các vòng knock-out” của AFCON 2004, song điều đó đã không diễn ra.

Vi phạm khó tin, FIFA ra quyết định trừ 6 điểm với một ĐTQG 768779
Bộ trang phục không tay của Cameroon cũng bị FIFA cấm.

Trong một diễn biến khác, một thẩm phán người Đức sau đó phán quyết rằng bộ trang phục nói trên không vi phạm luật của FIFA. Puma về sau đã yêu cầu FIFA bồi thường thiệt hại liên quan đến vụ việc này, và hai bên đã đạt được một thỏa thuận dàn xếp kín, không công bố chi tiết.

FIFA cho biết tranh chấp đã được giải quyết “vì lợi ích của bóng đá quốc tế”, song không đưa ra thêm bất kỳ bình luận nào về nội dung thỏa thuận.

Mối quan hệ hợp tác giữa Cameroon và hãng thể thao Đức kéo dài đến năm 2018. Hiện tại, đội tuyển Cameroon đang hợp tác với nhà sản xuất đến từ Thụy Sĩ là FOURTEEN.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm