Quảng cáo

Xuất hiện 3 quốc gia Đông Nam Á ngăn cản Indonesia rời AFF để gia nhập EAFF?

Thứ bảy, 23/07/2022 06:00 AM (GMT+7)
A A+

Kế hoạch muốn rời AFF của LĐBĐ Indonesia đón nhận nhiều ý kiến trái chiều và có ít nhất 3 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á sẽ ngăn cản việc này.

Nghe nội dung bài viết

Bất bình với một số thay đổi luật tại giải U19 ĐNÁ 2022 của AFF cùng với việc U19 Indonesia đã bị loại theo kịch bản đầy “đau đớn”, LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã họp bàn và lên kế hoạch xin rút khỏi LĐBĐ Đông Nam Á. Tuy nhiên ý tưởng này nhận lại khá nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận.

Hãng truyền thông nổi tiếng Suara của Indonesia vừa có bài viết với tiêu đề: "Ba quốc gia có thể ngăn cản mong muốn chuyển đến EAFF của Indonesia". Bài viết này cho rằng một số quốc gia trong khu vực sẽ ngăn cản kế hoạch có phần bồng bột của LĐBĐ Indonesia để đảm bảo tính ổn định cho các quốc gia thành viên của AFF. 

aaa
Bài viết trên tờ Suara

Tờ Suara cho rằng Thái Lan, Campuchia và Malaysia là 3 quốc gia có thể cản bước tham vọng của PSSI. Tác giả bài viết lý giải:

"Đầu tiên là Thái Lan. Đây rất có khả năng sẽ là một trong những quốc gia Đông Nam Á đầu tiên phản đối việc Indonesia muốn rời AFF và gia nhập EAFF. Bởi lẽ, đội tuyển Indonesia thường là một trong những đối thủ dễ đánh bại nhất của đội tuyển Thái Lan mỗi khi hai bên đối đầu nhau ở AFF Cup.

Trong số 6 chức vô địch của Voi chiến giành được trong lịch sử giải bóng đá Đông Nam Á - AFF Cup thì có tới 4 lần Thái Lan đánh bại Indonesia ở trận chung kết. Ngoài yếu tố kết quả thì Thái Lan có thể sẽ chịu ảnh hưởng tới một số quyền lợi khác nếu Indonesia rời AFF như kinh tế, truyền thông, v.v. 

somyot_poompunmuang
Việc Indonesia rời AFF sẽ ảnh hưởng tới 1 số quyền lợi của LĐBD Thái Lan (FAT)

Thứ hai là Malaysia. Ở khu vực Đông Nam Á thì đội tuyển Malaysia là một trong những đối thủ đáng gờm nhất với đội tuyển Indonesia. Dù không phải là hai đội mạnh nhất nhưng những cuộc đọ sức giữa Indonesia và Malaysia luôn có sức hút rất lớn.

Malaysia có thể đã từ chối nguyện vọng rời AFF của Indonesia là bởi vì LĐBĐ Malaysia (FAM) có mối quan hệ rất tốt với PSSI. FAM thậm chí còn có thời gian giúp PSSI vận động CLB Sabah FC để sẵn sàng nhả Saddil Ramdani, người được gọi vào đội U23 quốc gia tại SEA Games 31.

Thứ ba là trường hợp của Campuchia. Campuchia chính là một trong những quốc gia có ảnh hưởng lớn nhất đến AFF. Bởi lẽ, chủ tịch AFF Khiev Sameth cũng chính là một nhân vật cao cấp trong LĐBĐ Campuchia (FFC).

u22-campuchia-u22-malaysia
Malaysia và Campuchia nhiều khả năng sẽ đồng loạt ngăn cản Indonesia rời AFF

Tất nhiên, Khiev Sameth sẽ là một trong những người lên tiếng phản đối quyết định rời AFF của Indonesia. Bởi AFF sẽ trải qua một số tổn thất lớn nếu mất đi một thành viên như Indonesia.

Một trong số đó là sự suy giảm sức hút của các giải đấu trong khu vực, đặc biệt là tiềm năng khai thác thương mại đối với các nhà tài trợ".

Hiện tại, PSSI vẫn chưa đưa ra thông báo về quyết định cuối cùng và việc Indonesia có rời AFF để gia nhập liên bóng đá khác hay không vẫn sẽ còn tạo nên nhiều cuộc tranh luận sôi nổi với truyền thông và người hâm mộ ở khu vực Đông Nam Á.

Author Thethao247.vn Phúc Minh / Theo ArtTimes - Copy
Indonesia LĐBĐ Indonesia PSSI LĐBĐ ĐNÁ AFF Đông Nam Á. LĐBĐ Đông Nam Á
Xem thêm
TIN NỔI BẬT