Quảng cáo

Xác định các đội ĐNÁ đầu tiên sớm bị loại tại vòng loại U20 châu Á 2023

Thứ bảy, 17/09/2022 08:20 AM (GMT+7)
A A+

Chiến dịch vòng loại U20 châu Á 2023 đang dần khép lại, rất nhiều đội bóng Đông Nam Á dù thi đấu nỗ lực nhưng đã bị loại sớm trước lượt trận hạ màn.

Nghe nội dung bài viết

Rạng sáng 17/9, U20 Myanmar đã để thua trận thứ 3 tại giải đấu khi “thảm bại” 0-5 trước U20 Ả Rập Xê Út. Như vậy sau 3 lượt trận, đại diện Đông Nam Á vẫn trắng tay và chính thức bị loại sớm 1 vòng đấu. Bởi phía trên, U20 Ả Rập Xê Út và U20 Trung Quốc cùng có được 6 điểm và sẽ quyết chiến với nhau ở lượt trận cuối để phân định ngôi nhất nhì.

Đại diện Đông Nam Á tiếp theo góp mặt tại vòng loại U20 châu Á 2023 đó là U20 Lào tại bảng C. Lúc này U20 Lào đang xếp thứ 4 trên BXH với 3 điểm có được trước U20 Guam. Tuy nhiên sau những kết quả mới nhất tại bảng C, đội bóng xứ triệu voi đã chính thức bị loại khi kém vị trí thứ 2 tới 4 điểm trong khi giải đấu chỉ còn 1 lượt trận cuối.

Xác định các đội ĐNÁ đầu tiên sớm bị loại tại vòng loại U20 châu Á 2023 188569
U20 Lào chính thức bị loại sớm dù có được chiến thắng trong trận ra quân trước U20 Guam

2 đội bóng ở khu vực Đông Nam Á là U20 Thái Lan và U20 Philippines nằm ở bảng G cùng U20 Afghanistan và U20 Oman. Rạng sáng 17/9 (giờ Việt Nam), Thái Lan đã đánh bại Philippines qua đó xây chắc ngôi đầu bảng. Với 2 trận thua liên tiếp, U20 Philippines chính thức bị loại. Bởi dù có thắng Afghanistan ở lượt trận cuối, họ cũng không thể đi tiếp vì chắc chắn kém Oman về hiệu số đối đầu. 

Tại bảng J, U20 Brunei đã không thể tạo nên bất ngờ trước 3 đối thủ quá mạnh là U20 Iran, U20 UAE và U20 Kyrgyzstan. Sau 2 lượt trận, Brunei chưa có được điểm số nào và có hiệu số âm 13. Do chắc chắn xếp sau U20 UAE về hiệu số đối đầu nên Brunei đã chắc chắn bị loại sớm 1 vòng đấu. Lượt trận cuối, họ sẽ đá trận thủ tục với U20 Kyrgyzstan.

Xác định các đội ĐNÁ đầu tiên sớm bị loại tại vòng loại U20 châu Á 2023 188570
U20 Brunei chưa ghi được bàn nào từ đầu giải và thủng lưới tới 13 lần

Bảng F có sự góp mặt của 3 đại diện Đông Nam Á đó là U20 Việt Nam, U20 Indonesia và U20 Đông Timor. Ở lượt thứ 2 diễn ra vào chiều tối 16/9, thầy trò HLV Đinh Thế Nam đánh bại Đông Timor 4 bàn không gỡ. Trong khi đó U20 Indonesia “hủy diệt” Hong Kong với tỷ số 5-1. Như vậy U20 Đông Timor cũng chính thức phải rời giải. 

Indonesia và Việt Nam sẽ quyết chiến ở lượt trận cuối diễn ra vào ngày 18/9 để phân định ngôi đầu bảng. Lúc này cả 2 đội đều đang có điểm số bằng nhau cùng hiệu số bàn thắng bại tương đương nhưng Indonesia tạm xếp trên do hơn chỉ số Fair-play. Đội nào thắng chắc chắn sẽ nhất bảng và nếu 2 đội hòa nhau, họ buộc phải thi đấu loạt luân lưu để chọn ra đội nhất bảng.

Bất ngờ không thua, U20 Campuchia vẫn còn cơ hội vượt qua vòng loại U23 châu Á

Author Thethao247.vn Phúc Minh / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT