Quảng cáo

NÓNG: Indonesia lại giành quyền đăng cai một giải đấu lớn cấp châu lục

Thứ tư, 02/11/2022 05:00 AM (GMT+7)
A A+

Theo quyết định mới nhất của LĐBĐ châu Á (AFC), Indonesia sẽ là chủ nhà của VCK U17 nữ châu Á 2024.

Thời gian gần đây công tác an ninh ở các trận đấu bóng đá tại Indonesia đang bị đặt một dấu hỏi lớn, đặc biệt là sau thảm kịch tại sân Kanjuruhan khiến hơn 100 người thiệt mạng hồi tháng 10/2022. Chủ tịch LĐBĐ thế giới (FIFA) đã phải trực tiếp đến Indonesia để đưa ra lời khuyên cho quốc gia này tránh lặp lại những thảm kịch tương tự trong tương lai.

Dẫu vậy, Indonesia vẫn tiếp tục được giữ quyền đăng cai VCK U20 World Cup 2023 (dự kiến diễn ra từ 20/5 đến 11/6/2023). Ở diễn biến mới nhất, LĐBĐ châu Á (AFC) lại trao quyền đăng cai một giải đấu lớn của bóng đá trẻ châu lục là VCK U17 nữ châu Á 2024 cho Indonesia (dự kiến diễn ra từ 7/4 đến 20/4/2024). Giải đấu này sẽ là giải đấu bóng đá quốc tế thứ 5 mà Indonesia giành quyền đăng cai chỉ trong vòng 2 năm.

Indonesia tiếp tục được chọn làm chủ nhà của giải đấu lớn cấp châu lục 212720
Indonesia sẽ là chủ nhà của VCK U17 nữ châu Á 2024

U17 nữ châu Á 2024 là lần đầu tiên AFC đổi tên và thay đổi thể thức của giải đấu dành cho các cầu thủ nữ trẻ của châu lục. Trước đó, giải đấu này mang tên U16 nữ châu Á với lần gần nhất được tổ chức năm 2019. Theo thông tin từ AFC, đội chủ nhà Indonesia sẽ cùng 3 đội Nhật Bản, Triều Tiên và Trung Quốc sẽ giành quyền vào thẳng vòng bảng giải U17 nữ châu Á 2024.

4 suất còn lại sẽ được xác định thông qua vòng đấu loại diễn ra từ tháng 3/2023. 8 đội thắng ở Vòng 1 sau đó sẽ thi đấu Vòng loại 2 ở hai bảng từ ngày 16 đến 24/ 9 năm 2023. 4 đội giành chiến thắng ở vòng 2 sẽ tiến vào vòng chung kết.

Vào ngày 3/11 tới, lễ bốc thăm chia bảng vòng loại U17 nữ châu Á sẽ chính thức diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia. 29 đội bóng sẽ được chia thành 4 nhóm hạt giống cùng với 8 quốc gia chủ nhà cho Vòng loại. Danh sách như sau:

Nhóm 1 (các đội xếp hạng 4-11): Australia, CHDCND Triều Tiên, Bangladesh, Myanmar, IR Iran, Philippines

Nhóm 2 (xếp hạng 12-19): Đài Bắc Trung Hoa, Ấn Độ, Uzbekistan, Hồng Kông, Lebanon, Malaysia 

Nhóm 3 (xếp hạng 20-27): Nepal, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Palestine, Quần đảo Bắc Mariana 

Nhóm 4 (xếp hạng 28 trở xuống): Bahrain, Bhutan, Iraq, Turkmenistan, Campuchia

Đội chủ nhà: Guam, Jordan, Cộng hòa Kyrgyzstan, Mông Cổ, Singapore, Tajikistan, Thái Lan, Việt Nam

NÓNG: Xác định địa điểm làm sân nhà của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2022

Sao trẻ Thái Lan ghi dấu ấn tại châu Âu, hứa hẹn tương lai tươi sáng

Author Thethao247.vn Phúc Minh / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT