Quảng cáo

Lãnh đạo để xảy ra ‘thảm kịch’ bóng đá Indonesia nhận án phạt kịch khung

Thứ ba, 04/10/2022 21:02 PM (GMT+7)
A A+

Truyền thông Indonesia đưa tin, các quan chức tổ chức trận đấu của CLB Arema đã mắc sai lầm nghiêm trọng và để xảy ra ‘thảm kịch’ đau lòng tại sân Kanjuruhan.

Nghe nội dung bài viết

Vụ bạo loạn xảy ra tại sân Kanjuruhan sau trận Arema FC vs Persebaya Surabaya tối 1/10 đã khiến 125 người thiệt mạng, trong đó có 32 trẻ em. Đây là một trong những thảm kịch lớn nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Sau nhiều ngày điều tra, các nhà chức trách Indonesia đã có những kết luận đầu tiên về vụ việc.

Theo đó, công bố của thành viên Ủy ban điều hành LĐBĐ Indonesia (PSSI), Ahmad Riyadh cho rằng lỗi đầu tiên xuất phát từ Ban tổ chức trận đấu của CLB Arema với ông Abdul Haris là người đứng đầu, và người đứng đầu bộ phận an ninh sân Suko Sutrisno, đã không mở các cổng sân vận động từ phút 80 như quy định. 

canh-sat-ly-giai-nguyen-nhan-dan-den-tham-kich-tai-giai-vdqg-indonesia-196012
Nhiều CĐV đã giẫm đạp lên nhau để cố gắng thoát ra khỏi SVĐ

Chính vì vậy khi bạo động xảy ra lúc lực lượng an ninh dùng biện pháp mạnh khiến hàng chục ngàn CĐV hoảng sợ rồi chen lấn rời sân. Họ đã không thoát ra kịp vì cửa đóng nên đã giẫm đạp nhau dẫn đến thương vong quá lớn. Ông Ahmad Riyadh khẳng định:

“Đây là lỗi rất lớn từ ban tổ chức trận đấu trong việc điều hành và thực hiện các kế hoạch đối phó với sự cố xảy ra trong trận đấu. Vì vậy, trong quyền hạn của PSSI qua cuộc điều tra, chúng tôi ra án phạt cấm suốt đời với các ông Abdul Haris và Suko Sutrisno tham gia mọi hoạt động bóng đá”.

Trước đó, Indonesia đã cách chức cảnh sát trưởng thành phố Malang và 9 sĩ quan khác, trong quá trình điều tra vụ việc. Ngoài ra, 18 sĩ quan khác liên quan đến quyết định bắn hơi cay vào đám đông cũng đang bị điều tra.  

Về phía CLB Arema, LĐBĐ Indonesia cũng đưa ra lệnh cấm đội bóng này thi đấu sân nhà từ đây đến cuối mùa này ở giải Liga 1 của Indonesia, và sẽ thi đấu ở sân trung lập cách 250 km so với sân nhà của mình. CLB này cũng bị phạt tiền 250 triệu rp (khoảng 16.500 USD).

Cảnh sát lý giải nguyên nhân dẫn đến 'thảm kịch' tại giải VĐQG Indonesia

Author Thethao247.vn Phúc Minh / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT