Quảng cáo

Bỏ giải U23 châu Á khiến Trung Quốc ‘tụt hạng’ thê thảm, cùng nhóm với Brunei

Thứ tư, 22/06/2022 14:00 PM (GMT+7)
A A+

Việc rút lui khỏi giải U23 châu Á 2022 khiến U23 Trung Quốc gặp khó tại giải đấu 2 năm tới, điều này ảnh hưởng trực tiếp tới cơ hội dự Olympic Paris 2024 của họ.

Nghe nội dung bài viết

Mới đây, Ủy ban Olympic Quốc tế đã phân bổ 16 suất tham dự môn bóng đá nam Olympic Paris 2024. Theo đó, Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ có 3,5 suất với 3 suất trực tiếp. Ngoài ra 2 xếp hạng 4 tại khu vực CAF và AFC sẽ đá trận play-off liên lục địa để tranh tấm vé còn lại.

Ở khu vực châu Á, giải U23 châu Á 2024 chính là vòng loại cho Olympic Paris 2024. 3 đội có thứ hạng cao nhất sẽ giành vé trực tiếp đến Paris. Đội đứng thứ 4 sẽ đá trận Play-off với đại diện của châu Phi. Việc tăng suất mở ra cơ hội cho các đội bóng châu Á tham dự Olympic. Tuy nhiên với bóng đá Trung Quốc, họ lại đang gặp khó tại giải đấu 2 năm tới.

olympiques_paris_lbvi
Khu vực châu Á sẽ có 3,5 suất dự môn bóng đá nam Olympic 2024

Do rút lui khỏi giải U23 châu Á 2022 vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 do vậy theo quy định của AFC, nhiều khả năng U23 Trung Quốc sẽ phải tham dự Vòng loại U23 châu Á 2024 với tư cách là đội nằm ở nhóm hạt giống số 5. Như vậy, đội bóng trẻ xứ tỷ dân khả năng cao phải đụng độ với những đối thủ rất mạnh ngay ở Vòng loại và chưa chắc có thể đến với VCK.

Nói về sự việc này, tờ Sohu của Trung Quốc nói: “Do ảnh hưởng của dịch bệnh, đội tuyển U23 Trung Quốc lứa cầu thủ 1999 cuối cùng đã phải bỏ việc sang Tajikistan tham dự vòng loại giải U23 châu Á 2022. 

Mặc dù việc rút lui là do nguyên nhân bất khả kháng và sự kiện này chưa liên quan trực tiếp đến cơ hội dự Olympic 2024, nhưng kết quả như vậy có tác động tiêu cực đến đội tuyển U23 lứa cầu thủ 2001 tham dự giải U23 châu Á 2024. Nói cách khác, đội tuyển Olympic quốc gia mới đã phải “trả giá” cho lứa U23 sinh năm 1999 bỏ giải.”

u23_china_1
Việc U23 Trung Quốc bỏ giải U23 châu Á 2022 ảnh hưởng tới cơ hội dự giải đấu năm 2024 của họ

Mặc dù AFC vẫn chưa xác nhận kế hoạch thi đấu cụ thể cho Vòng loại U23 châu Á 2024, nhưng nếu theo thể thức thi đấu cũ, tờ Sohu đã dự đoán các nhóm hạt giống tại giải đấu này:

Nhóm 1: Ả Rập Xê Út, Uzbekistan, Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, Iraq, Việt Nam, Turkmenistan, Thái Lan, Jordan;

Nhóm 2: UAE, Iran, Qatar, Kuwait, Malaysia, Tajikistan, Bahrain, Myanmar, Campuchia, Syria;

Nhóm 3: Ấn Độ, Singapore, Yemen, Kyrgyzstan, Timor-Leste, Lebanon, Oman, Lào, Palestine, Mông Cổ

Nhóm 4: Indonesia, Đài Bắc Trung Hoa, Bangladesh, Philippines, Hong Kong, Maldives, Sri Lanka, Nepal

Nhóm 5: Afghanistan, Brunei, Trung Quốc, Triều Tiên, Bhutan, Guam, Ma Cao, Trung Quốc, Quần đảo Bắc Mariana.

Trong lịch sử, bóng đá Trung Quốc đã có 2 lần dự Olympic. Năm 1988, họ cùng Iraq vượt qua vòng loại khu vực châu Á để dự Thế vận hội tại Seoul (Hàn Quốc). Còn năm 2008, đội U23 nước này tham dự với tư cách chủ nhà. Ở cả hai giải đấu, Trung Quốc đều dừng bước sau vòng bảng, cùng có được 1 điểm sau 3 trận.

U19 Việt Nam trình làng thủ môn Việt kiều Đức cao 1m90

LĐBĐ châu Á: ‘ĐT Việt Nam sẽ trở thành thế lực mới của châu lục’

Author Thethao247.vn Phúc Minh / Theo ArtTimes - Copy
Trung Quốc U23 châu Á U23 Trung Quốc Olympic Paris vòng loại Olympic Vòng loại U23 châu Á 2024 VCK U23 châu Á 2024
Xem thêm
TIN NỔI BẬT