Quảng cáo

U19 Việt Nam trình làng thủ môn Việt kiều Đức cao 1m90

Thứ ba, 21/06/2022 15:00 PM (GMT+7)

Trong đội hình của U19 Việt Nam chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2022 có 1 cầu thủ rất đặc biệt là thủ môn Việt kiều Đức sinh năm 2003.

Nghe nội dung bài viết

Để chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2022, U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Thế Nam đã hội quân và tập luyện tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Lực lượng của U19 Việt Nam ở đợt tập trung lần này là các cầu thủ trẻ ở độ tuổi 2003 - 2004. 

Tuy nhiên HLV Đinh Thế Nam chưa có thể có trong tay những quân bài tốt nhất bởi một số cầu thủ vẫn đang bận tập luyện cùng CLB chủ quản chuẩn bị cho V-League và giải hạng Nhất quốc gia trở lại vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7 tới đây. Một số cầu thủ sẽ lên hội quân muộn và sẽ có mặt trước 30/6 cùng toàn đội.

Dù vậy trong đội hình U19 Việt Nam vẫn có những cái tên khá nổi bật như tiền đạo Nguyễn Quốc Việt, người từng có cơ hội khoác áo U23 Việt Nam. Bên cạnh đó là 2 cái tên vừa cùng U23 Việt Nam thi đấu xuất sắc tại VCK U23 châu Á 2022 là Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Trường.

IMG_7814
Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Trường đã hội quân cùng toàn đội

Trong buổi tập của toàn đội hôm 20/6 xuất hiện một gương mặt mới đáng chú ý là thủ môn Việt kiều Đức - Trần Duy Thành (2003). Anh vừa trở về Việt Nam và hội quân cùng U19 Việt Nam được 4 ngày. Điểm nổi bật của thủ môn này là chiều cao lên tới 1m90, vượt trội so với các cầu thủ cùng trang lứa. Theo tìm hiểu, Trần Duy Thành nói tiếng Việt khá tốt và không gặp khó khăn khi giao tiếp với đồng đội.

Trần Duy Thành hiện đang thi đấu ở đội B CLB FC Ismaning (hạng 5 Đức), đội bóng có trụ sở tại Ismaning của Munich, Bavaria. Anh vẫn thường xuyên được ra sân trong màu áo đội B (U19) và gây ấn tượng với BHL. Thời gian tới khả năng cao cầu thủ này sẽ được đôn lên đội 1. Với sự trợ giúp của VFF, Duy Thành cùng bố về Việt Nam để xin tập luyện với U19 Việt Nam nhằm nâng cao thêm kinh nghiệm.

IMG_7818
Thủ môn Việt kiều Đức - Trần Duy Thành (2003)

Được biết, Duy Thành đã có quốc tịch Việt Nam. Trường hợp của Duy Thành cũng tương tự như Tony Lê Tuấn Anh, cầu thủ Việt kiều đã xin tập luyện cùng đội U20 Việt Nam hướng đến VCK U20 World Cup 2017.

Trao đổi với Bongdaplus, Duy Thành tâm sự anh rất thích CLB Hà Nội của Việt Nam và hâm mộ thủ môn Đặng Văn Lâm. HLV Đinh Thế Nam đã trực tiếp dặn dò, thị phạm về khả năng chuyền để Duy Thành từng bước cải thiện bản thân.

Tại VCK U19 Đông Nam Á, U19 Việt Nam nằm ở bảng tử thần cùng các đối thủ mạnh trong khu vực như Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Brunei hay Philippines. Toàn đội sẽ tiếp tục tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến hết tháng 6, trước khi lên đường sang Indonesia dự giải đấu từ ngày 1/7 đến 15/7.

Author Thethao247.vn Phúc Minh / Theo ArtTimes - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tin liên quan