Do ảnh hưởng hoàn lưu bão Matmo, mưa lớn kéo dài tại Thái Nguyên gây ngập lụt trên diện rộng, nhiều tuyến phố chìm sâu trong nước, chính quyền khẩn cấp ứng phó trước nguy cơ lũ quét và sạt lở.
Từ đêm 7/10 đến sáng nay, Thái Nguyên hứng chịu đợt mưa cực lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo kết hợp hội tụ gió trên cao.
Lượng mưa ghi nhận ở nhiều nơi đạt mức kỷ lục: Hóa Thượng 526 mm, Đồng Quang 446 mm, Nam Hòa 459 mm, Than Khánh Hòa 389 mm và Tân Long 327 mm.
Mưa lớn xối xả khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn bị ngập sâu từ 0,5 đến 0,8 m, có nơi vượt quá một mét, gây khó khăn nghiêm trọng cho việc đi lại.
Tại phường Phan Đình Phùng, các tuyến phố như Lương Ngọc Quyến, Minh Cầu, Hoàng Văn Thụ, Hùng Vương, Nha Trang và Bến Tượng bị ngập nặng, khiến giao thông gần như tê liệt.
Tình trạng ngập úng cũng ghi nhận tại nhiều xã, phường khác như Tích Lương, Quyết Thắng, Linh Sơn, Quán Triều, An Khánh, Đại Từ, Quân Chu, Đại Phúc, La Bằng, Phú Xuyên, Điềm Thụy và Sông Công.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, nhiều trường học đã cho học sinh tạm dừng đến lớp hoặc chuyển sang hình thức học trực tuyến để đảm bảo an toàn.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, mưa lớn còn tiếp diễn trong ngày và đêm nay tại vùng núi và trung du Bắc Bộ, với lượng mưa phổ biến từ 40 - 100 mm, có nơi trên 250 mm.
Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa dự báo mưa 30 - 60 mm, cục bộ trên 150 mm, có nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn hơn 150 mm chỉ trong ba giờ.
Trong khi đó, Đài Khí tượng Thủy văn Thái Nguyên cảnh báo nguy cơ xuất hiện lũ lịch sử trên sông Cầu. Đỉnh lũ dự kiến vượt báo động ba từ 2 - 3 m; tại trạm Gia Bảy, mực nước có thể cao hơn đỉnh lũ lịch sử từng xảy ra trong đợt mưa bão Yagi tháng 9/2024 khoảng 50 cm. Khoảng 21/92 xã, phường của tỉnh có nguy cơ ngập lụt.
Mưa lớn khiến đất bão hòa nước, làm tăng nguy cơ sạt lở tại 89 xã, phường, đặc biệt ở vùng đồi núi và ven sông suối.
Sáng nay, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các địa phương tăng cường tuần tra, canh gác tại các khu vực ngập sâu và có nguy cơ sạt lở, lũ quét.
Chính quyền địa phương đã tổ chức di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời khẩn trương tiếp tế lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cho các khu vực bị cô lập.
Lực lượng cứu hộ, quân đội và công an đã được huy động để hỗ trợ người dân di chuyển an toàn, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.




Trang


















