Omoda C7 chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam, đối thủ mới của Mazda CX-5, Ford Territory

Trang Trang
Thứ ba, 28/04/2026 14:05 PM (GMT+7)
A A+

Mẫu SUV Omoda C7 dự kiến bán tại Việt Nam từ quý III/2026 với hai tùy chọn động cơ, nhiều công nghệ mới và giá dự kiến từ 839 - 949 triệu đồng.

Omoda C7 là một trong những sản phẩm được Omoda & Jaecoo giới thiệu trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026 (Auto China 2026). Trước đó, mẫu xe này từng xuất hiện tại Hà Nội vào tháng 8/2025.

Theo kế hoạch, C7 sẽ được giới thiệu đến khách hàng Việt Nam vào quý III năm nay với hai phiên bản gồm máy xăng và plug-in hybrid. Mức giá dự kiến dao động từ 839 - 949 triệu đồng, được định vị trong phân khúc SUV cỡ C.

Omoda C7

Thiết kế của C7 được áp dụng ngôn ngữ "Art in Motion", tạo hình mang hơi hướng hiện đại với phần đầu xe nhô ra. Lưới tản nhiệt dạng phẳng kết hợp họa tiết tổ ong và bố cục chữ X. Cụm đèn LED phía trước được thiết kế tách lớp, tích hợp dải chiếu sáng ban ngày sắc nét.

Thân xe nổi bật với đường mái dốc về phía sau, trong khi phần cột D tạo hiệu ứng thị giác tương tự các dòng SUV cao cấp. Xe sử dụng bộ mâm 19 inch đa chấu hai tông màu, tay nắm cửa dạng ẩn bán phần nhằm tăng tính khí động học. Phía sau, cụm đèn LED tạo hình như tia sét và cản sau tối giản giúp tổng thể xe mang phong cách trẻ trung.

Omoda C7 (2)

Không gian nội thất của C7 theo hướng tối giản nhưng tích hợp nhiều công nghệ. Điểm đáng chú ý là màn hình trung tâm kích thước 15,6 inch độ phân giải 2K có khả năng trượt ngang - một trang bị hiếm gặp trong phân khúc. Bảng đồng hồ kỹ thuật số phía sau vô-lăng hiển thị đầy đủ thông tin vận hành. Vô-lăng hai chấu thiết kế đáy phẳng tăng tính thể thao.

Các tiện ích khác bao gồm sạc không dây, hệ thống âm thanh 8 loa Sony, điều hòa tự động hai vùng, ghế da chỉnh điện có chức năng làm mát và sưởi. Đáng chú ý, mẫu xe này còn được tích hợp hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS, trong đó có công nghệ đỗ xe tự động VPD cho phép xe tự tìm chỗ đỗ hoặc di chuyển đến vị trí người dùng thông qua ứng dụng di động.

Omoda C7 (6)

Omoda C7 được cung cấp hai cấu hình truyền động. Phiên bản plug-in hybrid sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện. 

Xe được trang bị pin dung lượng 18,4 kWh, cho phép di chuyển khoảng 95 km ở chế độ thuần điện và đạt tổng quãng đường lên đến 1.250 km khi kết hợp cả xăng và điện. Hệ thống hỗ trợ sạc nhanh DC 40 kW, có thể nạp từ 30% lên 80% trong khoảng 20 phút.

Trong khi đó, bản động cơ xăng sử dụng máy 1.6L tăng áp, cung cấp công suất 183 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm, kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Omoda C7 (3)

Sự xuất hiện của C7 được đánh giá sẽ làm gia tăng mức độ cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam. Mức giá dự kiến của mẫu xe này cao hơn Ford Territory, Mitsubishi Destinator và một số phiên bản của Mazda CX-5, nhưng thấp hơn Honda CR-V, Subaru Forester.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm