Đêm 9/10, khi nước sông Cầu dâng cao vượt mức báo động III, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp tới các xã Trung Giã và Đa Phúc (Hà Nội) để chỉ đạo khẩn cấp công tác ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng người dân.
Nội dung chính
Nước sông Cầu vượt báo động III, hàng nghìn hộ dân phải sơ tán
Từ sau bão số 11, khu vực Sóc Sơn (Hà Nội) ghi nhận lượng mưa lớn kéo dài, khiến nước sông Cầu và sông Cà Lồ dâng nhanh, vượt mức báo động III. Hai xã Trung Giã và Đa Phúc - nằm ven sông - trở thành điểm nóng khi nhiều khu dân cư bị ngập sâu, hàng nghìn hộ dân buộc phải di dời khẩn cấp.
Theo báo cáo của UBND xã Đa Phúc, mực nước lũ dâng cao gây ra hàng loạt sự cố đê điều nghiêm trọng. Tại tuyến đê tả Cà Lồ, hai vị trí K17+700 và K8+270 xuất hiện hiện tượng sạt trượt mái đê thượng lưu.
Trong khi đó, tuyến đê hữu Cầu cũng ghi nhận tình trạng nước tràn mặt trên đoạn dài khoảng 7,5 km (từ K18+500 đến K26+00), với mức nước cao hơn mặt đê từ 1 đến 30 cm.
Trước tình hình nguy cấp, hơn 1.511 hộ dân với khoảng 6.500 người sinh sống ngoài khu vực đê chính phải di dời đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương triển khai phương án "4 tại chỗ" gồm: lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ để xử lý sự cố và bảo đảm an toàn cho người dân.
Huy động hơn 10.000 người trực chiến hộ đê suốt đêm
Ngay khi phát hiện nước tràn mặt đê, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Đa Phúc đã huy động hơn 10.000 người, gồm lực lượng công an, dân quân, quân đội và người dân địa phương, túc trực 24/24 để canh gác, gia cố, đắp bao tải cát và xử lý các điểm sạt lở.
Lực lượng hộ đê được chia thành 7 khu vực "trực chiến", làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm trong điều kiện nước chảy xiết, địa hình nguy hiểm. Chính quyền xã cũng tổ chức cung cấp nhu yếu phẩm, đồ ăn, nước uống và áo phao cho người làm nhiệm vụ cũng như người dân vùng ngập.
Tuy nhiên, diễn biến nước lũ ngày càng phức tạp.Chiều ngày 9/10, dòng chảy xiết đã cuốn trôi nền đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên đoạn qua xã Đa Phúc và Trung Giã, khiến tuyến đường sắt bị tê liệt hoàn toàn.
Theo Công ty cổ phần Đường sắt Hà Thái, sự cố xảy ra tại lý trình Km17, nước lũ làm xói lở nền đường dài khoảng 700 m đến 1 km, chỉ còn trơ phần ray phía trên.Đoạn xói lở nghiêm trọng nhất dài khoảng 35 - 40 m, hai đoạn khác dài 15 m, phần nền bị khoét sâu từ 3 - 4 m, tiềm ẩn nguy cơ sụt lún nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài.
Thủ tướng thị sát hiện trường, yêu cầu ứng phó khẩn cấp
Ngay trong đêm 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác gồm đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương đã trực tiếp tới kiểm tra hiện trường tại hai xã Trung Giã và Đa Phúc.
Khi trực tiếp kiểm tra tình hình tại các điểm ngập sâu, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là khu vực đặc biệt xung yếu, yêu cầu TP Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương liên quan để theo dõi sát diễn biến mực nước lũ, chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó. Trong đó, cần tính đến cả tình huống xấu nhất nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản cho người dân.
Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện, lực lượng, phương án di dời cũng như nơi ở tạm và nhu yếu phẩm cho người dân trong trường hợp phải sơ tán khẩn cấp. Ông đặc biệt lưu ý vai trò của lực lượng quân đội, công an và các đội xung kích tại chỗ trong công tác cứu hộ, cứu nạn.
Tại hiện trường, Thủ tướng đã trực tiếp trao đổi qua điện thoại với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp để nắm bắt chi tiết tình hình lũ trên các sông, yêu cầu các cơ quan chuyên môn giám sát chặt chẽ lượng mưa, mực nước, đồng thời điều tiết hợp lý các hồ chứa nhằm giảm áp lực cho hệ thống đê điều ở hạ lưu.
Thủ tướng cũng dành thời gian động viên lực lượng làm nhiệm vụ hộ đê trong đêm, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ của các cán bộ, chiến sĩ.Ông yêu cầu các đơn vị triển khai công việc khoa học, hiệu quả, phân công nhiệm vụ rõ ràng, sẵn sàng xử lý kịp thời mọi sự cố, dù nhỏ nhất.
Khi gặp gỡ người dân vùng ngập, Thủ tướng bày tỏ sự chia sẻ với những thiệt hại, khó khăn mà bà con đang phải đối mặt, đồng thời kêu gọi tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạn nạn.
Ông đề nghị người dân tuân thủ hướng dẫn của chính quyền và lực lượng chức năng, đặc biệt quan tâm, giúp đỡ người già, trẻ em và phụ nữ mang thai trong quá trình ứng phó lũ.
Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu TP Hà Nội cùng các bộ, ngành liên quan nghiên cứu giải pháp căn cơ, lâu dài nhằm củng cố hệ thống đê điều, khi mực nước sông hiện đã vượt đỉnh lũ lịch sử.
Trang


















