Audi đang thay đổi quy trình phát triển ô tô để theo kịp tốc độ của ngành xe điện. Với A2 e-tron, hãng rút ngắn đáng kể thời gian hoàn thiện sản phẩm nhờ giảm linh kiện và tối ưu dây chuyền.
Sự trỗi dậy nhanh chóng của các hãng ô tô Trung Quốc đang khiến nhiều nhà sản xuất lâu đời phải xem xét lại cách phát triển sản phẩm. Thay vì dành nhiều năm cho một mẫu xe mới, các hãng ngày càng tìm cách rút ngắn chu kỳ thiết kế, thử nghiệm và đưa xe vào sản xuất hàng loạt.
Audi là một trong những thương hiệu đang đi theo hướng này. Mẫu A2 e-tron mới, phiên bản chạy điện lấy cảm hứng từ Audi A2 đầu những năm 2000, đã được đưa vào sản xuất tại nhà máy Ingolstadt, Đức.
Theo hãng, thời gian để A2 e-tron đạt trạng thái sẵn sàng sản xuất được rút ngắn 21 tháng so với các dự án trước. Con số này đáng chú ý trong bối cảnh quy trình phát triển một mẫu xe mới của các hãng truyền thống thường kéo dài khoảng 5-7 năm.
Thay vì tăng số lượng kỹ sư, Audi tập trung đơn giản hóa chính chiếc xe và quá trình sản xuất. Số lượng linh kiện liên quan trực tiếp đến dây chuyền được cắt giảm, số biến thể sản phẩm cũng ít hơn. Hãng đồng thời tận dụng nhiều thiết bị sản xuất hiện hữu thay vì xây dựng lại toàn bộ hệ thống.
Cách tiếp cận này không chỉ giúp giảm độ phức tạp trên dây chuyền mà còn hạn chế nhu cầu về diện tích kho vận. Kinh nghiệm tích lũy từ những dự án trước cũng được đưa vào giai đoạn tiền sản xuất, giúp A2 e-tron đạt mức độ hoàn thiện cần thiết sớm hơn.
Một thay đổi khác tại nhà máy Ingolstadt là việc áp dụng phương thức sản xuất được Audi gọi là "string-of-pearls", vốn từng triển khai tại cơ sở Neckarsulm.
Theo cơ chế này, thứ tự các đơn hàng của khách hàng được cố định từ sáu ngày trước khi xe bước vào quá trình lắp ráp. Các nhà cung cấp nhờ đó có thể sản xuất và giao linh kiện theo đúng trình tự của từng chiếc xe trên dây chuyền.
Việc đồng bộ thứ tự giữa đơn hàng, linh kiện và quá trình lắp ráp giúp giảm các khâu xử lý trung gian, đồng thời tạo điều kiện để dây chuyền duy trì tốc độ cao hơn.
Ông Siegfried Schmidtner - Giám đốc nhà máy Audi Ingolstadt - cho biết quá trình đưa A2 e-tron vào sản xuất là kết quả của sự phối hợp giữa nhiều bộ phận. Kinh nghiệm từ các lần ra mắt sản phẩm trước đó cũng được sử dụng để tiếp tục cải thiện quy trình.
Với A2 e-tron, Audi cho thấy hãng đang tìm cách thay đổi mô hình phát triển truyền thống, trong bối cảnh tốc độ đưa sản phẩm mới ra thị trường ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của ngành ô tô điện.


















