Mới đây, GSM đã hoàn tất việc sáp nhập Green Future, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 43.000 tỷ đồng và bổ sung các mảng cho thuê, mua bán ô tô điện.
Ngày 28/02/2026, GSM (Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh) chính thức công bố hoàn tất việc sáp nhập GF (Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Green Future). Thương vụ này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện hệ sinh thái di chuyển thuần điện mà Xanh SM đang xây dựng.
Trước đó, GSM đã từng bước tích hợp nhiều mảng dịch vụ khác nhau, từ vận tải hành khách, giao hàng cho đến đào tạo lái xe. Việc tiếp nhận GF được xem là mảnh ghép cuối cùng để hệ sinh thái này trở nên toàn diện, bao phủ gần như toàn bộ nhu cầu liên quan đến phương tiện điện của người dân và doanh nghiệp.
Sau khi hoàn tất việc sáp nhập, tổng vốn điều lệ của GSM đạt 43.400 tỷ đồng. Theo đó, ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục là cổ đông lớn nhất với 49,04% cổ phần, trong khi phần vốn còn lại thuộc sở hữu của các thành viên gia đình ông Phạm Nhật Vượng và Tập đoàn Vingroup. Ông Nguyễn Văn Thanh giữ vai trò Tổng giám đốc GSM toàn cầu.
Trong khi đó, ông Phạm Nhật Minh Hoàng - người từng đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Green Future - được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty Cổ phần VinSmart Future, đơn vị công nghệ giữ vai trò trụ cột trong hệ sinh thái Vingroup.
Green Future hiện là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường cho thuê xe và kinh doanh ô tô điện đã qua sử dụng tại Việt Nam. Hai mảng hoạt động cốt lõi của GF gồm cho thuê xe linh hoạt (tự lái hoặc có lái) và mua bán xe điện VinFast đã qua sử dụng.
Việc đưa các dịch vụ này vào hệ sinh thái GSM không chỉ mở rộng danh mục kinh doanh, mà còn tạo điều kiện để người tiêu dùng tiếp cận xe điện với chi phí hợp lý hơn. Thay vì phải đầu tư ban đầu lớn, khách hàng có thêm lựa chọn thuê hoặc mua xe đã qua sử dụng, góp phần thúc đẩy tốc độ phổ cập phương tiện điện trên diện rộng.
Chia sẻ về thương vụ, ông Nguyễn Văn Thanh cho biết việc sáp nhập GF nằm trong lộ trình phát triển dài hạn nhằm đưa Xanh SM trở thành nền tảng giao thông xanh đa dịch vụ. Theo ông, sự cộng hưởng giữa các đơn vị trong hệ sinh thái sẽ tạo ra sức bật lớn, không chỉ tại Việt Nam mà còn ở các thị trường quốc tế.
Thực tế cho thấy GSM đã có tốc độ tăng trưởng nhanh kể từ khi thành lập năm 2023. Chỉ sau gần ba năm hoạt động, doanh nghiệp này đã được xếp vào nhóm "kỳ lân công nghệ" mới của Việt Nam và chiếm hơn 50% thị phần gọi xe công nghệ trong nước, theo thống kê của Mordor Intelligence.
Không chỉ dừng lại ở thị trường nội địa, GSM hiện đã có mặt tại Indonesia, Philippines và Lào, đồng thời lên kế hoạch tiếp tục mở rộng sang nhiều quốc giá khác trong năm 2026.
Trong khi đó, Green Future (GF) được thành lập vào năm 2024 và nhanh chóng vươn lên dẫn đầu thị trường Việt Nam trong lĩnh vực cho thuê xe cũng như kinh doanh ô tô điện đã qua sử dụng.
Thông qua các gói dịch vụ linh hoạt cùng mức chi phí phù hợp, GF giúp cá nhân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, sử dụng hoặc sở hữu xe điện, từ đó góp phần cải thiện chất lượng sống, thúc đẩy thói quen di chuyển bền vững và giảm tác động tiêu cực đến môi trường.
Trước đó, GSM đã từng bước mở rộng hệ sinh thái Xanh SM bằng cách bổ sung nhiều dịch vụ liên quan đến giao thông xanh. Trong đó có hoạt động đào tạo và sát hạch giấy phép lái xe của VinDT, cùng các mô hình vận tải công cộng và học đường bằng xe điện do VinBus triển khai.
Hiện nay, Xanh SM được đánh giá là một trong những thương hiệu cung cấp giải pháp giao thông xanh toàn diện và quy mô hàng đầu tại Việt Nam cũng như khu vực, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy xu hướng điện hóa phương tiện trên phạm vi toàn cầu.
Trang


















