Vô địch hạng A 2022, bóng chuyền nữ TP. HCM lên chơi VĐQG 2023

Thứ sáu, 28/10/2022 15:57 PM (GMT+7)
A A+

Sau thất bại đáng tiếc tại mùa giải 2021, đội bóng chuyền nữ TP. HCM đã quyết tâm chinh phục mùa giải 2022 và đã thành công mang về chức vô địch và tấm vé thăng hạng lên chơi ở giải VĐQG 2023.

Đội bóng chuyền nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc mùa giải hạng A 2022 bằng chức vô địch danh giá và tấm vé vàng lên chơi ở giải VĐQG 2023. 

Vô địch hạng A 2022, bóng chuyền nữ TP. HCM lên chơi VĐQG 2023 210138
Với tấm vé vàng lên hạng, đội bóng chuyền nữ TP.HCM sẽ trở lại đường đua quốc gia vào năm 2023. Ảnh: Báo Trà Vinh

Lịch sử về đội bóng chuyền nữ Thành phố Hồ Chí Minh

Đội bóng chuyền nữ Thành phố Hồ Chí Minh ban đầu được biết đến là CLB Tân Bình, năm 2007 đội góp mặt lần đầu tiên lại giải bóng chuyền vô địch quốc gia nhưng nhanh chóng xuống hạng vì lượng còn non kém. Ba năm sau, họ trở lại một lần nữa nhưng kịch bản vẫn như lần đầu tiên.

Có lẽ, con số 3 đã gắn liền với lịch sử đội khi trở lại đường đua quốc gia và trụ hạng cho đến năm 2017. Trong suốt giai đoạn 2018-2022, đội bóng chuyền nữ TP. HCM chỉ quanh quẩn ở giải hạng A  nhưng không cách nào bứt phá lên được.

Vô địch hạng A 2022, bóng chuyền nữ TP. HCM lên chơi VĐQG 2023 210160
Đội bóng chuyền nữ TP. HCM đã góp mặt 7/19 mùa giải VĐQG. Ảnh: Nhà báo Nguyễn Lưu

Vừa mừng vừa lo vì TP. HCM vô địch

NHM bóng chuyền Việt Nam đang mừng cho các cô gái của thành phố mang tên Bác bởi họ đã nếm được quả ngọt sau những bất công, những khó khăn,... Tuy nhiên, ở chiều ngược lại thì cũng có những khán giả, những chuyên gia bắt đầu lo lắng vì thực lực chưa ổn để xuất hiện tại giải quốc gia hiện tại. 

Bên cạnh đó, tài trợ cũng là vấn đề lớn với đội vì cần phải thuê ngoại binh cùng những cầu thủ chất lượng thì mới có cơ hội trụ lại đường đua khắc nghiệt trong năm sau. 

Author Thethao247.vn Ý. Nguyễn / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT