Tuyển điền kinh Việt Nam giành 1 HCV và 1 HCB ở giải châu Á

Thứ hai, 13/02/2023 11:05 AM (GMT+7)
A A+

4 tuyển thủ đại diện Việt Nam tham dự giải điền kinh trong nhà châu Á 2023 đã hoàn thành phần thi của mình, trong đó có 2 cầu thủ mang về huy chương.

Hành trình thi đấu của đoàn Việt Nam tại giải điền kinh trong nhà châu Á - Asian Indoor Athletics Championships 2023 diễn ra tại thủ đô Astana - Kazakhstan đã chính thức khép lại với 2 tấm huy chương danh giá (1HCV, 1HCB).

Tuyển điền kinh Việt Nam giành 1 HCV và 1 HCB ở giải châu Á 248231
Nguyễn Thị Oanh giành HCV nội dung 1500m nữ

Ở nội dung 1.500m nữ, Nguyễn Thị Oanh đã hoàn thành xuất sắc phần thi với thời gian 4 phút 15 giây 55, thành công mang về tấm HCV lịch sử cho điền kinh Việt Nam. Được biết, đây là lần thứ 2 đội tuyển điền kinh Việt Nam mang về tấm HCV ở giải điền kinh trong nhà châu Á hạng mục chạy bộ. Người đầu tiên giành HCV là Trương Thanh Hằng ở nội dung 800m nữ vào năm 2010.

Tuyển điền kinh Việt Nam giành 1 HCV và 1 HCB ở giải châu Á 248238
Nguyễn Thị Oanh từng giành 2 HCĐ tại giải điền kinh trong nhà châu Á năm 2018

Theo công bố từ BTC, thành tích của Oanh bỏ xa người về thứ 2 là Yume Goto (Nhật Bản) lên đến 4 giây (4 phút 19 giây 29), người về thứ 3 là Akbayyan Nurnamet (Kazakhstan) với 4 phút 21 giây 31. Trước khi tham dự nội dung 1500m, Nguyễn Thị Oanh đã hoàn thành nội dung 3.000m nữ với vị trí thứ 6.

Tấm huy chương thứ 2 và cũng là tấm huy chương cuối cùng mà đoàn Việt Nam giành được tại mùa giải 2023 là huy chương bạc do Nguyễn Thị Huyền mang về ở nội dung 400m nữ. Bà mẹ 1 con đã về đích với thời gian 54 giây 88, sau người về nhất 0,71 giây.

Tuyển điền kinh Việt Nam giành 1 HCV và 1 HCB ở giải châu Á 248242
Nguyễn Thị Huyền giành HCB nội dung 400m nữ

Đến Kazakhstan cùng với Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền còn có 2 người đồng đội nữa là Lương Đức Phước và Nguyễn Trung Cường đã lần lượt dừng chân ở vị trí 9/12 (1.500m nam) và 6/15 (3.000m nam).

Giải vô địch điền kinh trong nhà châu Á - Asian Indoor Athletics Championships được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2004, sau đó Liên đoàn điền kinh châu Á quyết định tổ chức với chu kỳ 2 năm một lần. Địa điểm tổ chức là luân phiên thay đổi khắp các thành phố thuộc châu Á. 

Lần gần nhất giải vô địch điền kinh trong nhà châu Á được tổ chức là vào năm 2018 tại Iran. Mùa giải sau đó là năm 2020 đã bị hủy vì dịch Covid-19 bùng nổ, đến năm 2022 thì tình hình cũng chưa quá ổn định nên BTC đã lùi thời gian sang tháng 2/2023.

Mùa giải 2023 sẽ diễn ra tại thủ đô Astana - Kazakhstan từ ngày 10/2 đến 12/2. Dự kiến, sẽ có hơn 500 vận động viên đến từ hơn 31 quốc gia sẽ tranh tài ở 26 môn thể thao, bao gồm chạy, ném, nhảy,... đến tranh tài.

Giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á đến Việt Nam vào ngày 12/2

Không phải HCĐG, Vietinbank mới là điểm đến của Trà Giang tại VĐQG 2023

Author Thethao247.vn Ý. Nguyễn / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT