Trở lại Việt Nam, Trà Giang sẽ đầu quân cho đội bóng chuyền nữ HCĐG?

Thứ sáu, 10/02/2023 17:57 PM (GMT+7)
A A+

Nếu không có gì thay đổi, Đinh Thị Trà Giang sẽ cùng CLB Hóa chất Đức Giang Hà Nội chinh phục vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG 2023.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Thái Lan cùng với đội bóng chuyền nữ 3BB Nakornnont, Đinh Thị Trà Giang sẽ lên đường trở về Việt Nam và hội quân cùng Hóa chất Đức Giang Hà Nội để tham dự vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG 2023. 

Trở lại Việt Nam, Trà Giang sẽ đầu quân cho đội bóng chuyền nữ HCĐG-247790
Trở lại Việt Nam, Trà Giang sẽ đầu quân cho đội bóng chuyền nữ HCĐG-247790

Đội bóng của Trà Giang tại xứ chùa vàng đang tranh vé cuối cùng vào bán kết giải VĐQG Thái Lan 2022-23, trận đấu quyết định sẽ diễn ra vào ngày 12/2 trước Khonkaenstar VC. Nếu giành chiến thắng, 3BB Nakornnont sẽ vào bán kết và Trà Giang sẽ trở lại Việt Nam vào cuối tháng 2. Nếu thua cuộc, Trà Giang sẽ về nước ngay sau đó. 

Hiện tại, Trà Giang đang có phong độ và hiệu suất thi đấu ổn định trên đất Thái Lan, thậm chí phụ công Việt Nam còn 2 lần xuất hiện trong đội hình thi đấu xuất sắc tuần dù chỉ mới thi đấu đúng 4 trận tại đây với 1 chiến thắng (mỗi tuần 1 trận).

Bảng điềm Trà Giang ghi được tại vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG Thái Lan

Trận Số hiệp thi đấu Tấn công Chắn bóng Phát bóng Tổng
1 - Tuần 8 2/3 4 1 0 5
2 - Tuần 9 3/3 11 2 0 13
3 - Tuần 10 3/3 7 1 0 8
4 - Tuần 11 4/4 9 1 1 11

Tại vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG 2023, Hóa chất Đức Giang Hà Nội sẽ tham dự với tư cách là Á quân. Đội sẽ góp mặt tại bảng B cùng với VTV Bình Điền Long An,  Bộ Tư lệnh Thông tin, Thanh Hóa và tân binh TP. HCM tại NTĐ Gia Lâm từ ngày 10/3 đến 19/3. 

Đinh Thị Trà Giang sinh năm 1992, hiện đang hoạt động tự do (không có CLB chủ quản). Cuối tháng 12/2022 vừa qua, cô kết thúc hợp đồng với CLB bóng chuyền nữ Geleximco Thái Bình và đầu quân cho CLB 3BB Nakornnont tại Thái Lan đến hết tháng 2 năm 2023.

Dù chơi ở vị trí phụ công nhưng với lối đánh linh hoạt kết hợp với những pha bật nhảy khéo léo và cổ tay dẻo, Trà Giang luôn là người ghi điểm thuộc hàng top của đội.

Thi đấu 16 mùa giải tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia, Trà Giang là một trong số ít những cầu thủ nữ thi đấu cho nhiều đội nhất làng bóng chuyền Việt Nam. Cụ thể, Trà Giang đã 6 lần chuyển CLB và khoác áo 5 đội bóng là Vietso Petro, Kinh Bắc Bắc Ninh, Than Quảng Ninh, EDU Capital Thanh Hóa và Geleximco Thái Bình. Có thể, những con số này sẽ tiếp tục có sự thay đổi vào năm 2023.

Giải bóng chuyền VĐQG Việt Nam 2023 đón thêm 1 tuyển thủ Thái Lan

Sao bóng chuyền Polina thét giá '1,5 tỷ/1 tháng' thi đấu ở Việt Nam

Author Thethao247.vn Ý. Nguyễn / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT