Giải bóng chuyền VĐQG Việt Nam 2023 đón thêm 1 tuyển thủ Thái Lan

Thứ sáu, 10/02/2023 15:58 PM (GMT+7)
A A+

Sasipaporn Janthawisut - chủ công đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan sẽ khoác áo CLB Geleximco Thái Bình tại giải bóng chuyền VĐQG 2023.

Làng bóng chuyền Việt Nam đang tưng bừng chào đón các ngoại binh đến thi đấu, mới nhất là chủ công Sasipaporn Janthawisut đến từ ĐTQG Thái Lan. Cô sẽ khoác áo đội bóng chuyền nữ Geleximco Thái Bình tại mùa giải 2023. 

Giải bóng chuyền VĐQG Việt Nam 2023 đón thêm 1 tuyển thủ Thái Lan 247733

Tính đến thời điểm hiện tại, Sasipaporn Janthawisut là cầu thủ thứ 2 của đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đến Việt Nam. Người đầu tiên là Tichaya Boonlert - chuyền hai ĐTQG Thái Lan đã đầu quân cho CLB Hóa chất Đức Giang Hà Nội với thời hạn 5 năm. 

Dự kiến, ngày 27/2 thì Sasipaporn Janthawisut mới có mặt tại Việt Nam, điều này đồng nghĩa với việc tay đập này sẽ vắng mặt ở trận ra quân vào ngày 25/2 của Geleximco Thái Bình. Lý do là chủ công sinh năm 1997 vẫn còn nhiệm vụ tại vòng chung kết giải VĐQG Thái Lan cùng với CLB Diamond Food Fine Chef - Air Force.

Giải bóng chuyền VĐQG Việt Nam 2023 đón thêm 1 tuyển thủ Thái Lan 247734
Sasipaporn Janthawisut đang khoác áo Diamond Food Fine Chef - Air Force

Còn tại vòng 2 và vòng chung kết diễn ra vào 7 tháng sau, Sasipaporn Janthawisut sẽ đồng hành cùng Geleximco Thái Bình ở tất cả các trận đấu để bảo vệ ngôi vô địch. Được biết, số tiền mà phía Geleximco Thái Bình bỏ ra để sở hữu tay đập này là không dưới 20.000 USD.

Sasipaporn Janthawisut sinh năm 1997, đang hoạt động tại đội bóng chuyền nữ Diamond Food Fine Chef - Air Force và ĐTQG Thái Lan. Tại SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam vừa qua, cô cũng đã góp công không nhỏ vào tấm HCV của ĐTQG Thái Lan.

Sau đó, cô cùng các đồng đội chinh phục giải bóng chuyền ĐTQG thế giới (hạng 8) và giải VĐTG (hạng 13), vô địch ASEAN Grand Prix 2022, HCĐ Cúp châu Á 2022.

Nếu so với các cầu thủ trong đội tuyển, Sasipaporn Janthawisut có thể sẽ không bằng Chatchu-on Moksri hay Ajcharaporn Kongyot nhưng mỗi khi có cơ hội ra sân thì cô luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình, thậm chí là tỏa sáng.

Tại vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG Thái Lan 2022-23, cô cùng các đồng đội đã đưa Diamond Food Fine Chef - Air Force đứng vị trí số 2 trên BXH với 6 chiến thắng và 1 trận thua. Cá Nhân Sasipaporn Janthawisut mang về danh hiệu VĐV ghi nhiều điểm nhất với 137 điểm và nhiều lần lọt vào đội hình xuất sắc tuần.

Sao bóng chuyền Polina thét giá '1,5 tỷ/1 tháng' thi đấu ở Việt Nam

BTL Thông tin gọi khủng long bóng chuyền 15 tuổi cao 1m83 thế chỗ Bùi Ngà

Author Thethao247.vn Ý. Nguyễn / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT