Bóng chuyền VĐQG 2023: Cầu thủ cao nhất Việt Nam 2m14 vắng mặt

Thứ hai, 14/11/2022 20:32 PM (GMT+7)
A A+

Tại giải vô địch quốc gia 2023, NHM sẽ không thể gặp gỡ cầu thủ bóng chuyền cao nhất Việt Nam - Nguyễn Duy Khánh với chiều cao khủng lên đến 2m14.

Nghe nội dung bài viết

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia đang là cơn giải khát của NHM bóng chuyền Việt Nam bởi phía Liên đoàn đã cho mở cửa ngoại binh, xuất hiện hành loạt tay đập nổi tiếng. Bên cạnh đó, một số nội binh cũng gây ấn tượng mạnh với chiều cao vượt trội. 

Nổi tiếng nhất phải kể đến Nguyễn Duy Khánh - cầu thủ bóng chuyền cao nhất Việt Nam. Chàng khủng long miền Tây có chiều cao khủng lên đến 2m14 khi mới 20 tuổi. Khả năng cao, năm 2023 Duy Khánh sẽ được đôn lên đội 1 thi đấu.

Cao nhất bóng chuyền Việt Nam 2m14 sẽ vắng mặt ở giải VĐQG 2023 217432
Duy Khánh nổi bật dù đứng cùng các đồng đội 1m8 - 1m9

Tuy nhiên, Duy Khánh sẽ không xuất hiện ở giải VĐQG mà thi đấu ở giải hạng A quốc gia bởi CLB chủ quản XSKT Vĩnh Long đã rớt hạng ở giải VĐQG 2022. Đáng lẽ, Duy Khánh đã có mặt tại VĐQG 2022 nhưng vì đội còn khuyết vị trí đối chuyền, trong khi đó anh chàng đánh vị trí phụ công nên chưa thể lên đội hình chính thức. 

Nguyễn Duy Khánh sinh năm 2002, đang thi đấu cho đội trẻ đội bóng chuyền nam XSKT Vĩnh Long. Dù mới 20 tuổi nhưng chàng kều miền Tây đã sở hữu chiều cao khủng lên đến 2m14, khi kết hợp giữa chiều cao với sức bật thì Duy Khánh chính là một nỗi sợ đối với hàng tấn công của đối thủ. 

Tuy nhiên, chân của Duy Khánh khá yếu do lúc còn nhỏ thì CLB chưa đầu tư đúng mức cho anh chàng nên hiện tại anh đang tập luyện nhiều hơn các đồng đội. Nếu có thể cải thiện được yếu điểm này, Duy Khánh sẽ là cái tên trụ cột của ĐTQG trong tương lai.

Author Thethao247.vn Ý. Nguyễn / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT