Campuchia lần đầu thành lập đội bóng chuyền nữ: Đưa sang Trung Quốc tập trận

Thứ năm, 15/09/2022 09:47 AM (GMT+7)
A A+

Như thông tin đã được Thethao247.vn tiết lộ trước đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Campuchia đã sẵn sàng sang Trung Quốc tập luyện cho SEA Games 32.

Lần đầu thành lập đội tuyển bóng chuyền nữ, Liên đoàn bóng chuyền Campuchia nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân và cả khu vực Đông Nam Á. 

Theo nguồn tin riêng từ Campuchia chia sẻ với Thethao247.vn, Liên đoàn đã lên kế hoạch từ đầu năm 2020 nhưng đến nửa cuối năm 2022 mới có thể đưa quân đi tập luyện theo hướng chuyên nghiệp. Hôm nay, ngày 15/9, toàn đội đã tiến hành di chuyển đến Trung Quốc huấn luyện.

Tiết lộ bí ẩn bóng chuyền nữ Campuchia: Chính thức sang Trung Quốc tập luyện 186460
Buổi gặp gỡ của BLĐ cùng toàn đội trước khi lên đường sang Trung Quốc

Thời gian dự kiến ban đầu là 3 tháng và nhưng giờ đã kéo dài đến 6 tháng, tức là gần đến SEA Games 32 họ mới trở về quê hương của mình. Được biết, mức đầu tư cho các cô gái lên đến hàng trăm ngàn đô. Riêng mức lương được tiết lộ là 500 USD cho cầu thủ và 200 USD đối với huấn luyện viên.

Còn về đội tuyển nam, họ đang tập luyện trong trại huấn luyện quốc gia ở Phnom Phenh và trong tháng 10 sẽ được cọ xát quốc tế. 

Tiết lộ bí ẩn bóng chuyền nữ Campuchia: Chính thức sang Trung Quốc tập luyện 186459
Ngoại trừ chi phí huấn luyện, mỗi cầu thủ sẽ nhận được 500 USD và HLV là 200 USD mỗi tháng

Một số hình ảnh khác trong buổi ra mắt đội tuyển bóng chuyền nữ Campuchia

Tiết lộ bí ẩn bóng chuyền nữ Campuchia: Chính thức sang Trung Quốc tập luyện 186462
Hầu hết là những VĐV xuất thân từ các CLB bán chuyên và chuyên nghiệp
Tiết lộ bí ẩn bóng chuyền nữ Campuchia: Chính thức sang Trung Quốc tập luyện 186461
Chưa có cầu thủ nào chạm ngưỡng 1m90
Tiết lộ bí ẩn bóng chuyền nữ Campuchia: Sắp sang Trung Quốc tập luyện 186465
Thuyền trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Campuchia

SEA Games 32 nội dung bóng chuyền nữ sẽ được tổ chức tại thủ đô Phnom Phenh - Campuchia. Dự kiến, thời gian diễn ra rơi vào ngày 5/5/2023 đến 16/5/2023 với sự tham dự của 6 quốc gia là chủ nhà Campuchia, đương kim vô địch Thái Lan, Á quân Việt Nam, hạng 3 Indonesia, Philippines và Malaysia.

Author Thethao247.vn Ý. Nguyễn / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT