Đông Nam Á có sân chơi bóng chuyền chuyên nghiệp từ năm 2023

Thứ ba, 21/02/2023 15:17 PM (GMT+7)
A A+

Bóng chuyền Đông Nam Á đã chính thức có sân chơi chuyên nghiệp kể từ mùa giải 2023, đây là bước tiến quan trọng thúc đẩy sự phát triển của bộ môn.

Liên đoàn bóng chuyền các nước Đông Nam Á vừa có cuộc họp thường niên tại Thái Lan để hoàn thiện các lộ trình trong năm 2023. Một trong những quyết định được thông qua là đổi tên giải bóng chuyền ASEAN Grand Prix thành SEA V.League kể từ mùa giải 2023. 

V.League của bóng chuyền cũng tương tự bóng đá, thi đấu theo thể thức sân nhà sân khách. Điều này cũng nói lên giải bóng chuyền giao hữu dành cho các nước Đông Nam Á cũng được nâng cấp lên 1 bậc, trở thành một giải đấu chuyên nghiệp hơn.

Bóng chuyền Đông Nam Á có sân chơi chuyên nghiệp từ năm 2023 250604
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành Á quân mùa giải 2022

Đây cũng là nguyện vọng ban đầu của BTC, mong muốn thúc đẩy sự phát triển của bộ môn bóng chuyền trong khu vực. Ở mùa giải đầu tiên với tên gọi SEA V.League, giải đấu sẽ có thêm nội dung nam, đáng lẽ mùa giải 2022 đã có nhưng đã bị hủy.

Địa điểm tổ chức sẽ là tập trung cho 2 chặng tại Indonesia và Philippines ở nội dung nam. Còn nội dung nữ sẽ do Việt Nam và Thái Lan đăng cai. 

  Nam Nữ
Lượt đi 21-3 đến 23-3 tại Indonesia 4-8 đến 6-8 tại Việt Nam
Lượt về 28-7 đến 30-7 tại Philippines 11-8 đến 13-8 tại Thái Lan

Thông tin về SEA V.League (tên cũ là ASEAN Grand Pix)

ASEAN Grand Prix - đổi thành SEA V.League từ mùa giải 2023 là một giải bóng chuyền nữ quốc tế ở Đông Nam Á với sự góp mặt của các đội tuyển quốc gia đến từ Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Philippines.

Bóng chuyền Đông Nam Á có sân chơi chuyên nghiệp từ năm 2023 250605
Các đội góp mặt tại giải đấu sẽ không được phép rút rui vì mục tiêu chung đã đưa ra

Kế hoạch tổ chức giải bóng chuyền nữ khu vực Đông Nam Á lần đầu tiên được hình thành vào năm 2013 khi tổng thư ký AVC Shanrit Wongprasert của Thái Lan gặp gỡ các quan chức của Larong Volleyball sa Pilipinas, hiệp hội bóng chuyền quốc gia của Philippines. Giải đấu được đề xuất áp dụng thể thức sân nhà và sân khách như một nỗ lực để thúc đẩy bóng chuyền nữ trong khu vực. 

Đến tháng 7 năm 2015, chỉ có "những bước hoàn thiện" vẫn chưa được thực hiện bao gồm cơ chế và tên chính thức của giải đấu. Đến năm 2019, giải đấu được ra mắt với tên gọi ASEAN Grand Prix. 

Năm Vòng Địa điểm Thứ hạng
Vô địch Á quân Hạng 3 Hạng 4
2019 1 Nakhon Ratchasima - Thái Lan Thái Lan Indonesia Philippines Việt Nam
2 Santa Rosa - Philippines Thái Lan Indonesia Philippines Việt Nam
2022 Tổ chức 1 vòng Nakhon Ratchasima - Thái Lan Thái Lan Việt Nam Indonesia Philippines

Khủng long bóng chuyền Bích Tuyền có đồng đội mới, đến từ ĐTQG Thái Lan

ĐT bóng chuyền nam Campuchia 'thua không gỡ' trước U19 Pháp trên sân nhà

Author Thethao247.vn Ý. Nguyễn / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT