'Khủng long bóng chuyền' Paola Egonu lại thiết lập kỷ lục thế giới mới

Thứ hai, 18/07/2022 11:30 AM (GMT+7)
A A+

Ngôi sao bóng chuyền Ý tiếp tục khiến NHM sững sờ trước những pha đập bóng không khác gì của các tuyển thủ nam.

Trong trận chung kết VNL 2022 tối qua, với lối chơi mạch lạc cùng dàn sao khủng, tuyển bóng chuyền nữ Ý đã đánh bại Brazil để lần đầu tiên lên ngôi tại giải đấu này.

Ngôi sao sáng nhất trận đấu không ai khác chính là "quái kiệt bóng chuyền" Paola Egonu. Cô đã ghi tổng cộng 21 điểm trong trận này, và có 2 danh hiệu cá nhân Đối chuyền xuất sắc nhất và Vận động viên xuất sắc nhất.

Paola Egonu thể hiện sức mạnh khủng khiếp trong trận chung kết tối qua gặp Brazil

Đặc biệt, cô đã thiết lập một kỷ lục thế giới mới khi có pha bóng với tốc độ không tưởng: 112,7km/h. Với pha bóng, đối chuyền 23 tuổi đã phá vỡ kỷ lục trước của Tijana Boskovic.

Đây chính là đối thủ số 1 của cô khi hai người luôn đối đầu nhau từ CLB tới tuyển. Ngôi sao Serbia đã có pha bóng 110,3km/h thiết lập tại giải Vô địch châu Âu 2021.

Hai khủng long bóng chuyền nữ khủng khiếp nhất hiện tại

Sau giải đấu này, Egonu và các đồng đội sẽ nghỉ ngơi trước khi chinh chiến tại giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2022 diễn ra tại Hà Lan và Ba Lan, nơi Ý đang là đương kim á quân của giải.

Author Thethao247.vn Trung Hiếu / Theo ArtTimes - Copy
bóng chuyền Paola Egonu VNL 2022 bóng chuyền nữ khủng long bóng chuyền quái kiệt bóng chuyền
Xem thêm
TIN NỔI BẬT