Hạ gục chủ nhà Ba Lan, Ý giành lại danh hiệu WCH sau 24 năm

Thứ hai, 12/09/2022 10:15 AM (GMT+7)
A A+

Dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Giannelli, nhà vô địch châu Âu giành được huy chương vàng vô địch thế giới lần thứ tư sau 24 năm chờ đợi.

24 năm chờ đợi của NHM Ý cho danh hiệu thế giới lần thứ tư của họ đã kết thúc đầy ngọt ngào, sau khi nhà vô địch châu Âu hạ gục nhà ĐKVĐ Ba Lan với tỉ số 3-1 (22-25, 25-21, 25-18, 25-20) trong trận tranh huy chương vàng của giải đấu lần thứ 20.

Trước đó vài giờ, Brazil đã đánh bại Slovenia 3-1 để giành HCĐ, lần thứ sáu liên tiếp bước lên bục nhận huy chương tại một giải vô địch thế giới, sau khi giành HCV vào các năm 2002, 2006 và 2010, và huy chương bạc vào các năm 2014 và 2018.

Sau 24 năm chờ đợi, bóng chuyền nam Ý đã trở lại bục cao nhất của giải bóng chuyền nam WCH với việc đánh bại Ba Lan trong trận chung kết

Danh hiệu này là danh hiệu thứ 4 mà bóng chuyền nam Ý có được, trước đó đội bóng này đã lên ngôi vào các năm 1990, 1994 và 1998. Số danh hiệu vô địch hiện tại của đội bóng áo thiên thanh hiện chỉ sau Liên Xô cũ, đội bóng 6 lần lên ngôi vào các năm 1949, 1952, 1960, 1962, 1978 và 1982.

“Thực sự không biết diễn tả như thế nào”, cây chuyền hai và đội trưởng Simone Giannelli chia sẻ. “Năm ngoái, khi chúng tôi vô địch châu Âu, tôi đã khóc rất nhiều.

Đội trưởng Simone Giannelli chia sẻ cảm xúc sau chức vô địch tại giải đấu WCH năm nay

Nhưng bây giờ tôi không thể khóc vì tôi quá hạnh phúc và quá phấn khích. Tôi không nghĩ được gì, chỉ biết cười và cười. Tôi rất tự hào về đội của mình, tự hào là người Ý và tự hào là nhà vô địch thế giới”.

Huấn luyện viên trưởng Ferdinando De Giorgi là người Ý duy nhất từng góp mặt trong cả 4 chức vô địch của đội bóng. Trước đó, Giorgi là một phần của đội tuyển quốc gia trong các giải đấu 1990, 1994 và 1998 với tư cách là cầu thủ, trước khi dẫn dắt đội giành bảy chiến thắng liên tiếp tại giải bóng chuyền nam WCH 2022.

Author Thethao247.vn Trung Hiếu / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT