Quảng cáo

5 ngôi sao đáng chờ đợi tại Giải bóng chuyền nam Vô địch Thế giới 2022

Thứ sáu, 12/08/2022 15:58 PM (GMT+7)
A A+

Ngapeth, Kurek, Bruno, Simon và Nimir sẽ là nhân tố chủ lực cho mục tiêu vô địch thế giới của từng đội.

Giải bóng chuyền nam vô địch thế giới 2022 (World Championship) sẽ diễn ra tại Ba Lan và Slovenia từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 11 tháng 9.

Giải đấu kéo dài 17 ngày sẽ có sự góp mặt của 24 đội bóng hàng đầu thế giới. Và lần thứ 20 được tổ chức, rất nhiều ngôi sao khủng sẽ tranh tài tại đây. Dưới đây là 5 cầu thủ đáng chú ý nhất của giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh.

Earvin Ngapeth (Pháp)

Trong 1 năm qua, chủ công số 1 của Pháp đã dẫn dắt đội giành chiến thắng tại Thế vận hội Tokyo và VNL, đồng thời trở thành MVP ở cả hai giải. Là một trong những cầu thủ giỏi, tinh quái và nghệ sĩ nhất trong làng bóng chuyền quốc tế, Ngapeth đang ở thời kì thăng hoa nhất trong sự nghiệp thi đấu.

p8yoo17bl8lcsecyefq6

Ngôi sao 31 tuổi sẽ là một nhân tố quan trọng của Pháp khi họ đặt mục tiêu thêm chức vô địch Thế giới vào cuối tháng của họ.

Bartosz Kurek (Ba Lan)

Đối chuyền Ba Lan là ngôi sao số 1 của đội tuyển quốc gia của anh ấy trong hơn thập kỷ qua. Kurek, 33 tuổi, là VĐV xuất sắc nhất mang tới chiến thắng của Ba Lan trong giải vô địch thế giới 2018.

cth7gqblp41v5l3wuwbc

Với việc Wilfredo Leon không thể tham dự do chấn thương, sức mạnh của Kurek sẽ càng quan trọng hơn khi anh là chìa khóa chính cho mục tiêu đạt danh hiệu vô địch thế giới thứ ba liên tiếp trước những người hâm mộ quê nhà ở Katowice và Gliwice.

Bruno Rezende (Brazil)

Đội trưởng bóng chuyền nam Brazil là một trong hai cầu thủ đã chơi trong 3 trận chung kết liên tiếp của giải đấu này, giành huy chương vàng năm 2010, bạc năm 2014 và 2018. Ở tuổi 36, Bruno thể hiện tố chất của đội trưởng bên cạnh tư duy chơi bóng ngày càng lão luyện.

0DD5F1CB-4210-44D4-9951-6723580F7B2B-383-0000002DED232158

Tại giải bóng chuyền nam vô địch thế giới, cây chuyền hai số 1 Brazil chắc chắn sẽ tìm cách giành chiếc cúp thứ 2 trong lần thi đấu có thể xem là cuối cùng tham dự Giải vô địch thế giới.

Robertlandy Simon (Cuba)

Sự trở lại của phụ công người Cuba sẽ là một trong những điểm nhấn của Giải vô địch thế giới năm nay. Lần xuất hiện cuối cùng của anh ấy tại giải đấu này là vào năm 2010, khi Simon dẫn dắt Cuba giành ngôi á quân.

simon with the ball spin small

Mặc dù đã không chơi cho đội tuyển quốc gia từ năm 2010 đến năm 2021 vì chính sách ngặt nghèo của LĐ Cuba, nhưng Simon đã khẳng định bản thân là một trong những phụ công xuất sắc nhất thế giới khi chơi ở cấp câu lạc bộ.

Với chức vô địch Challenger Cup gần đây, Simon và đồng đội đang nỗ lực để trở lại với thời hoàng kim năm xưa.

Nimir Abdel-Aziz (Hà Lan)

Có lẽ không nhiều ngôi sao trên thế giới có khả năng ghi bàn bằng Nimir, người đã gánh hàng công cho đội tuyển quốc gia Hà Lan ở các giải đấu quốc tế.

kaoq1nmtaz0v9j4nfloc

Ngôi sao người Hà Lan có sức tấn công với hiệu suất khủng khiếp cho đội. Là đội trưởng, đối chuyền 30 tuổi đã thành công ở một số giải đấu quốc nội hàng đầu trên thế giới.

Author Thethao247.vn Trung Hiếu / Theo ArtTimes - Copy
bóng chuyền giải bóng chuyền nam vô địch thế giới 2022 bóng chuyền nam Earvin Ngapeth Bartosz Kurek Bruno Rezende Robertlandy Simon Nimir Abdel-Aziz
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo