Quảng cáo

Huỳnh Như chính thức đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam

Thứ bảy, 25/02/2023 21:10 PM (GMT+7)
A A+

Vượt qua đàn chị Kim Chi, Huỳnh Như trở thành cầu thủ có số lần đạt danh hiệu QBV nữ Việt Nam nhiều nhất.

Không nằm ngoài dự đoán, Huỳnh Như đã được xướng tên ở giải thưởng Quả bóng Vàng nữ Việt Nam 2022 sau những màn trình diễn vô cùng ấn tượng trong suốt năm qua. Đây cũng là lần thứ 5 tiền đạo của Lank FC có được danh hiệu cao quý này, trong đó có 4 lần liên tiếp.

Như vậy, Huỳnh Như đã chính thức vượt qua đàn chị Đoàn Thị Kim Chi (4 QBV nữ) để trở thành cầu thủ nữ có số lần đạt danh hiệu QBV nữ nhiều nhất trong lịch sử. Huỳnh Như đã có tổng cộng 5 lần được bầu là cầu thủ nữ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam (2016, 2019, 2020, 2021, 2022).

Có thể thấy Huỳnh Như đã thống trị tuyệt đối ở giải thưởng này trong suốt 4 năm liên tiếp. Năm 2022 có phần đặc biệt hơn khi tiền đạo 31 tuổi quyết định xuất ngoại chơi bóng. Chuyển đến Bồ Đào Nha thi đấu cho Lank FC, thậm chí Huỳnh Như còn đạt được những thành công ngoài mong đợi.

320561158-858340778702998-5962913710117877494-n-1-1677136962-142350-1677333226.jpg
Huỳnh Như có lần thứ 5 đạt danh hiệu QBV nữ Việt Nam

6 bàn thắng và 2 kiến tạo chỉ sau chưa đầy 6 tháng, Huỳnh Như đã trở thành trụ cột không thể thay thế tại Lank FC và dường như đang là cái tên duy nhất của bóng đá Việt Nam đạt được thành công khi xuất ngoại. Đó chỉ là cấp độ CLB, ở ĐT Việt Nam thì Huỳnh Như vẫn luôn là cái tên số 1.

Đầu năm 2022, Huỳnh Như đóng góp 2 bàn thắng ở VCK ASIAN Cup 2022 và góp công lớn giúp ĐT nữ Việt Nam làm nên lịch sử với lần đầu tiên tham dự VCK World Cup nữ. Tại SEA Games 31, Huỳnh Như tiếp tục là đầu tàu với bàn thắng duy nhất ở trận chung kết để đánh bại Thái Lan và tiếp tục bảo vệ thành công tấm huy chương vàng môn bóng đá nữ ở ngay trên sân nhà của mình. Với 5 lần đạt danh hiệu QBV, có thể khẳng định Huỳnh Như là cầu thủ nữ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.

Sau thất bại ở AFF Cup nữ 2022, Huỳnh Như sẽ hướng tới năm 2023 với nhiều nhiệm vụ quan trọng. Ngoài việc thi đấu cho Lank FC, tiền đạo 31 tuổi sẽ còn nhiệm vụ ở vòng loại Olympic Paris 2024 và VCK World Cup 2023. Việc thi đấu tại SEA Games 32 của Huỳnh Như vẫn còn đang bỏ ngỏ.

Huỳnh Như trở thành niềm tự hào của Lank, khiến mọi đồng đội ao ước

Author Thethao247.vn Nguyễn Huy / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT