Chuyên gia Malaysia mong muốn FIFA tiếp quản FAM

QH QH
Thứ năm, 22/01/2026 06:54 AM (GMT+7)
A A+

Theo nhà phân tích thể thao Datuk Dr Pekan Ramli, việc FIFA tiếp quản sẽ mang lại cơ hội rõ ràng nhất để tái cấu trúc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và thoát khỏi chu kỳ quản trị đầy rắc rối hiện nay.

Những phát ngôn của ông được đưa ra trong bối cảnh áp lực ngày càng gia tăng đối với ban chấp hành của FAM, dự kiến ​​sẽ đệ đơn từ chức tập thể ngay trong tuần tới nhằm tránh việc bổ nhiệm một ủy ban bình thường hóa do FIFA đứng đầu.

Các nguồn tin thân cận với cơ quan điều hành cho biết động thái này là một bước rút lui chiến lược nhằm thể hiện khả năng tự điều chỉnh nội bộ và ngăn chặn sự can thiệp toàn diện của quốc tế.

Dự kiến ​​sẽ có một cuộc họp báo để công bố sự chuyển giao quyền lực vào ngày 28 tháng 1. Động thái này được xem là một bước đi chủ động nhằm mở đường cho các cuộc bầu cử mới và việc thành lập một ủy ban mới, mặc dù vẫn còn những lo ngại rằng chỉ riêng việc bầu cử thôi cũng có thể cho phép những nhân vật quen thuộc quay trở lại.

9BC6C19A17177577F328192BABFF0F37_low
Datuk Dr Pekan Ramli cho rằng việc FIFA tiếp quản FAM sẽ là lựa chọn tốt hơn để tái cấu trúc liên đoàn bóng đá quốc gia.

FAM đã bị giám sát chặt chẽ sau các biện pháp trừng phạt kỷ luật do FIFA áp đặt năm ngoái vì vi phạm Điều 22 liên quan đến việc làm giả và sai lệch giấy tờ liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch - Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

FIFA đã phạt FAM 350.000 CHF (1,8 triệu RM), trong khi mỗi cầu thủ nhận án cấm thi đấu 12 tháng và phạt 2.000 CHF (10.600 RM). Malaysia cũng bị yêu cầu hủy bỏ kết quả của ba trận giao hữu quốc tế năm ngoái, trong đó Cape Verde, Singapore và Palestine được tuyên bố thắng 3-0.

FAM-Logo-Malaysia
LĐBĐ Malaysia đang đứng trước nguy cơ bị FIFA tiếp quản

Ông Pekan cho rằng việc tự nguyện từ chức sẽ là lựa chọn tốt hơn, nhưng lưu ý rằng sự can thiệp của FIFA cuối cùng sẽ phụ thuộc vào đánh giá của cơ quan quản lý bóng đá thế giới về tình hình.

"Dù họ có từ chức hay không, nếu FIFA muốn tiếp quản, điều đó sẽ xảy ra," Pekan nói. Ông nói thêm rằng việc từ chức sẽ là một lựa chọn trang trọng hơn so với việc bị buộc phải rời khỏi vị trí dưới sự điều hành của ủy ban bình thường hóa. "Thà từ chức còn hơn là bị buộc phải rời đi một khi FIFA can thiệp", ông nói.

Ông Pekan cũng cho rằng sự can thiệp của FIFA không nhất thiết phải được xem là hình phạt, mà là cơ hội để xây dựng lại uy tín và cải thiện cấu trúc quản trị. Ông nói thêm rằng các ủy ban bình thường hóa do FIFA dẫn đầu thường hoạt động trong một khung thời gian cố định trước khi trả lại quyền kiểm soát sau khi các cải cách hoàn tất.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm