LĐBĐ Malaysia nhận lời cảnh báo cực gắt: 'Đừng diễn kịch với FIFA'

Ngọc Thanh Ngọc Thanh
Thứ tư, 21/01/2026 19:50 PM (GMT+7)
A A+

Trước nguy cơ khủng hoảng quản trị kéo dài, chuyên gia Malaysia cho rằng việc FIFA tiếp quản tạm thời không phải hình phạt, mà là con đường thẳng thắn nhất để tái cấu trúc FAM.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia đang bước vào giai đoạn nhạy cảm nhất trong nhiều năm qua khi Ban chấp hành được cho là sẽ đồng loạt từ chức trong tuần tới, giữa sức ép ngày càng lớn từ FIFA và dư luận trong nước. Động thái này được một số nguồn tin mô tả như nỗ lực “rút lui chiến thuật” nhằm tránh việc FIFA chỉ định ủy ban bình thường hóa, qua đó giữ lại quyền kiểm soát nội bộ cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia.

Tuy nhiên, cách tiếp cận này ngay lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ giới chuyên môn. Nhà phân tích thể thao Datuk Dr Pekan Ramli thẳng thắn chỉ trích kế hoạch từ chức hàng loạt chỉ để rồi quay lại tranh cử.

Đừng diễn kịch bằng cách từ chức hôm nay rồi lại quay lại tranh cử ngày mai. Điều đó thật đáng xấu hổ và hoàn toàn không phù hợp”, ông nói. Theo Pekan, đây không phải là lúc để FAM “đánh lạc hướng” với FIFA, mà cần đối diện trực diện với vấn đề.

Không có mô tả ảnh.
Động thái từ chức hàng loạt của FAM đang gây tranh cãi dữ dội trong giới bóng đá Malaysia

Ông Pekan nhấn mạnh rằng các sai phạm liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch không thể bị đẩy hết trách nhiệm cho một nhiệm kỳ. “Vấn đề này xảy ra trong cả giai đoạn quản lý hiện tại lẫn trước đó. Không ai có thể giả vờ vô can”, chuyên gia Malaysia nhận định. Chính vì vậy, việc chỉ thay tên đổi ghế thông qua bầu cử nội bộ sẽ không đủ để lấy lại niềm tin.

Quan điểm gây chú ý nhất của Datuk Dr Pekan Ramli là việc ông công khai ủng hộ khả năng FIFA tiếp quản. “Dù FAM có từ chức hay không, nếu FIFA muốn can thiệp thì họ vẫn sẽ làm. Không có con đường vòng nào cả”, ông nói.

Theo ông, một ủy ban bình thường hóa do FIFA dẫn dắt, với thời hạn và lộ trình rõ ràng, sẽ minh bạch và hiệu quả hơn so với những cuộc bầu cử có nguy cơ tái diễn các liên minh cũ.

Chuyên gia cho rằng việc né tránh FIFA bằng cách rút lui tạm thời không giải quyết được gốc rễ vấn đề

Thay vì coi đó là sự trừng phạt, Pekan cho rằng cần nhìn nhận đây là cơ hội. “FIFA tiếp quản không phải án tử. Đó là cơ hội để làm lại, để xây dựng lại uy tín cho bóng đá Malaysia”, ông nhấn mạnh. Ông cũng so sánh việc tự nguyện rút lui với việc bị buộc phải rời ghế: “Thà từ chức trong danh dự còn hơn bị đẩy ra ngoài khi FIFA can thiệp”.

Một cảnh báo khác được Pekan đưa ra nhắm thẳng vào các thành viên liên kết của FAM, những người sẽ bỏ phiếu quyết định ban lãnh đạo mới. “Công chúng đang theo dõi. Nếu các ông lại chọn những gương mặt cũ, đó không phải cải cách, mà là tự lừa dối chính mình”, ông nói.

Theo ông, Malaysia không thiếu nhân sự mới, vấn đề là có dám trao cơ hội hay không. “Đừng nói là không có ai. Nếu vẫn viện lý do đó, nghĩa là hệ thống đang có vấn đề”.

Trong bối cảnh FAM vẫn chờ phán quyết cuối cùng từ CAS và đối diện nguy cơ bị AFC trừng phạt bổ sung, lời kêu gọi của Datuk Dr Pekan Ramli mang tính cảnh tỉnh mạnh mẽ. Việc FIFA tiếp quản, dù gây tranh cãi, có thể là cú sốc cần thiết để bóng đá Malaysia thoát khỏi vòng luẩn quẩn quản trị và bắt đầu một chương mới minh bạch hơn.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm