Quảng cáo

Thái Lan từ bỏ cơ hội bám đuổi ĐT Việt Nam ở BXH FIFA vì lý do khó đỡ

Thứ hai, 13/02/2023 09:35 AM (GMT+7)
A A+

Đội tuyển Thái Lan hủy bỏ trận giao hữu chất lượng, chấp nhận từ bỏ cơ hội bám đuổi ĐT Việt Nam trên BXH FIFA.

ĐT Thái Lan vừa lỡ dịp tham dự giải đấu chất lượng với tư cách khách mời tại WAFF Championship - giải vô địch Tây Á 2023, do nước chủ nhà UAE bất ngờ xin dừng đăng cai.

Điều này khiến kế hoạch hoạt động của "Bầy Voi chiến" tại FIFA Days tháng 3 bị đảo lộn. Gần đây, nhiều thông tin cho rằng ĐT Thái Lan nhận được lời mời thi đấu giao hữu với Iraq - đội tuyển hạng 68 thế giới.

Đại diện Tây Á muốn đá giao hữu với Thái Lan để bù vào khoảng trống khi WAFF Championship bị hủy bỏ. Đáng chú ý, sau thời gian đàm phán, nhà vô địch AFF Cup 2022 đã từ chối lời đề nghị này.

u23-thai-lan-vs-u23-iraq-1-1-1676255875.jpg
Thái Lan từ chối đá giao hữu với Iraq vì ngại đi đường xa

Theo đó, ĐT Thái Lan chấp nhận từ bỏ cơ hội so tài với đối thủ chất lượng do ngại... hành trình di chuyển xa xôi. LĐBĐ Thái Lan (FAT) không muốn đội nhà tới tận thủ đô Baghdad (Iraq) chỉ để đá 1 trận giao hữu.

Nếu đá giao hữu và giành kết quả tốt trước Iraq (hạng 68), Thái Lan (hạng 111) sẽ được cộng nhiều điểm thưởng trên BXH FIFA khi khoảng cách giữa hai đội là tới 43 bậc.

Tuy nhiên, Thái Lan đã từ bỏ cơ hội rút ngắn khoảng cách, bám đuổi ĐT Việt Nam (hạng 96) trên bảng xếp hạng FIFA. Được biết, FAT sẽ cố gắng sắp xếp để ĐT Thái Lan có 2 trận giao hữu trong tháng 3 với tư cách đội chủ nhà. Đối thủ sẽ được công bố trong thời gian tới.

park7892-1-1676255979.jpg
Thái Lan lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với ĐT Việt Nam trên BXH FIFA

Trong khi đó, ĐT Việt Nam nhiều khả năng sẽ đá 1 trận giao hữu tại FIFA Days tháng 3. Đây cũng sẽ là trận đấu ra mắt tân HLV trưởng thay thế HLV Park Hang Seo.

Hiện tại, HLV Phillipe Troussier đang là ứng viên số 1 cho vị trí ghế nóng tại ĐT Việt Nam. Công việc của nhà cầm quân người Pháp đã được hé lộ thể hiện tầm quan trọng.

Lễ ký kết hợp đồng giữa VFF và tân HLV trưởng ĐT Việt Nam sẽ diễn ra vào tuần cuối tháng 2 tại Hà Nội - khác với việc VFF từng bay sang Hàn Quốc đàm phán và chốt hợp tác với HLV Park Hang Seo.

Vừa thay HLV Park, tân HLV trưởng ĐT Việt Nam nhận nhiệm vụ quan trọng

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT