Quảng cáo

Lank FC đại thắng, chào đón Huỳnh Như theo cách tưng bừng nhất

Thứ tư, 31/08/2022 18:00 PM (GMT+7)
A A+

Lank FC đã có màn chào đón vô cùng đặc biệt với tân binh Huỳnh Như bằng thắng lợi tưng bừng ở trận ra quân tại Cúp Liên đoàn nữ Bồ Đào Nha.

Nghe nội dung bài viết

Tiền đạo Huỳnh Như đã chính thức gia nhập Lank FC với bản hợp đồng cho mượn đến tháng 6/2023, kèm điều khoản gia hạn 1 năm. Dẫu vậy, đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa thể ra sân cho CLB Bồ Đào Nha ở trận ra quân mùa giải mới.

Theo đó, 22h00 tối ngày 28/8 (giờ Việt Nam), Lank FC tiếp đón Amora FC ở vòng một Cúp Liên đoàn nữ Bồ Đào Nha. Trước một đối thủ bị đánh giá yếu hơn, đội bóng mới của Huỳnh Như nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và có được bàn mở tỷ số ngay ở pha dứt điểm đầu tiên.

Ngay phút thứ nhất, Malu Schmidt tận dụng pha mất bóng của trung vệ bên phía Amora để đưa Lank FC vươn lên đẫn trước từ rất sớm. Đến phút 35, vẫn là tiền đạo người Brazil lập cú đúp với pha sút phạt đền thành công, nhân đôi cách biệt cho Huỳnh Như và các đồng đội.

301569455_4995235183914876_2922852203664476322_n
Lank FC thắng tưng bừng chào đón Huỳnh Như gia nhập CLB (Ảnh: Lank FC)

Lank FC duy trì sức ép trong suốt 45 phút thi đấu đầu tiên. Họ thường xuyên dồn đội hình lên áp sát đối thủ. Bằng thể hình nhỉnh hơn cũng như chất lượng lối chơi vượt trội, Lank FC không khó khăn làm chủ trận đấu với liên tiếp những pha bắn phá khung thành.

Sang hiệp 2, Lank FC tiếp tục thế trận áp đảo. Đến phút 59, Marau, sau một pha đá phạt chuẩn mực, đã ghi bàn thứ 3 cho đội nhà. Thời gian còn lại, Lank FC làm giảm nhịp độ trận đấu để giữ sức nhưng họ vẫn có bàn thắng thứ 4. Beatriz Conduto là người lập công bằng cú đánh đầu chuẩn xác ở phút bù giờ thứ 4, ấn định chiến thắng.

Screenshot_104
Huỳnh Như chưa thể ra sân cho Lank FC vì thiếu giấy tờ liên quan (Ảnh: Lank FC)

Thắng trận 4-0, tấm vé đi tiếp đã nằm chắc trong tay Lank FC trước khi đá lượt về trên sân Amora FC ngày 4/9 tới. Đây nhiều khả năng sẽ là trận ra mắt của Huỳnh Như trong màu áo đội bóng Bồ Đào Nha.

Sau trận đấu này, đội trưởng ĐT nữ Việt Nam sẽ bắt đầu chiến dịch giải VĐQG nữ Bồ Đào Nha. Mùa giải 2022/23 sẽ khai mạc vào ngày 10/9 với sự tham dự của 12 đội, đá theo thể thức lượt đi, lượt về. Lank sẽ thi đấu trận mở màn trên sân của Valadares Gaia vào ngày 11/9.

HLV Pau FC 'bất lực' vì Quang Hải và đồng đội để thua ngược

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT