Quảng cáo

'Hung thần' Việt Nam nhận vinh dự đặc biệt tại World Cup 2022

Thứ tư, 02/11/2022 11:07 AM (GMT+7)
A A+

Trọng tài người Trung Quốc Ma Ning - hung thần của bóng đá Việt Nam vừa được LĐBĐ Châu Á (AFC) vinh danh trước thềm VCK World Cup 2022.

VCK World Cup 2022 đang cận kề, bên cạnh sự chuẩn bị của 32 đội tuyển hàng đầu thế giới, công tác trọng tài cũng rất được coi trong để đảm bảo ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra công bằng, minh bạch, thành công tốt đẹp.

Với việc World Cup trở lại với châu Á tại nước chủ nhà Qatar, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) cũng được FIFA ưu ái phân công nhiều trọng tài làm nhiệm vụ ở đấu trường thế giới. Theo đó, sẽ có 19 trọng tài và trợ lý trọng tài châu Á tại VCK World Cup 2022, nhiều hơn 3 người so với kỳ trước.

Trong số đó, trọng tài người Trung Quốc Ma Ning - hung thần của bóng đá Việt Nam vừa được AFC vinh danh trước thềm VCK World Cup 2022. Vị vua áo đen 43 tuổi này sẽ lần đầu tiên có cơ hội điều khiển các trận đấu ở sân chơi toàn cầu.

Trọng tài Ma Ning là cái tên không hề xa lạ với người hâm mộ Việt Nam khi gắn liền với những ký ức không mấy dễ chịu. Năm 2012, ĐT Việt Nam bị loại từ vòng bảng AFF Cup. Trận đấu gặp Philippines năm ấy gây không ít bức xúc về cách xử lý tình huống của trọng tài. Đó là lần đầu tiên, trọng tài Ma Ning cầm còi một trận đấu của các đội tuyển Việt Nam.

'Hung thần' Việt Nam nhận vinh dự đặc biệt tại World Cup 2022 212584
Trọng tài người Trung Quốc Ma Ning được cầm còi tại World Cup 2022

Hai năm sau, cái tên Ma Ning tiếp tục khiến người hâm mộ Việt Nam nổi giận. Cầm còi trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014, vị trọng tài người Trung Quốc liên tiếp bỏ qua nhiều pha phạm lỗi thô bạo của các cầu thủ Malaysia. Ông phạt ĐT Việt Nam tới 3 thẻ vàng nhưng chủ nhà Malaysia chỉ phải nhận 2.

Đến năm 2016, trọng tài Mã Ninh lại bắt chính trận đấu U23 Việt Nam gặp U23 Jordan tại VCK U23 châu Á. Đoàn quân dưới quyền HLV Miura khi ấy để thua 1-3. Tại VCK U23 châu Á 2018, vị vua áo đen này suýt nữa đã cầm còi một trận đấu của U23 Việt Nam. Song vào phút cuối, BTC đã thay đổi tổ trọng tài.

Lần duy nhất ông Ma Ning điều khiển trận đấu có kết quả tốt của bóng đá Việt Nam là thắng lợi của ĐT Việt Nam trước ĐT Campuchia tại vòng bảng AFF Cup 2018. Sau đó, ông còn làm trọng tài VAR ở trận hòa 0-0 giữa U23 Việt Nam và U23 UAE tại VCK U23 châu Á 2020.

Cựu HLV Thái Lan gọi tên sao ĐT Việt Nam thay Quang Hải tại AFF Cup

Highlights Việt Nam 2-0 Lào (AFF Cup 2021) (Nguồn: Next Media)

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo