Quảng cáo

HLV Gong nhận 'trọng trách đặc biệt' từ VFF sau U23 châu Á

Thứ tư, 15/06/2022 21:00 PM (GMT+7)
A A+

HLV Gong Oh Kyun sẽ được LĐBĐ Việt Nam (VFF) giao trọng trách đặc biệt ở kế hoạch sắp tới sau VCK U23 châu Á 2022.

Nghe nội dung bài viết

HLV Gong Oh Kyun đã có màn ra mắt ấn tượng trong lần đầu tiên nắm quyền HLV trưởng U23 Việt Nam. Người kế nhiệm HLV Park Hang Seo đã thổi hồn lối chơi mới cho U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2022, giúp Bùi Hoàng Việt Anh và các đồng đội góp mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất châu lục.

Đáng chú ý, VCK U23 châu Á 2022 có thể là giải đấu đầu tiên và cũng là duy nhất mà HLV Gong Oh Kyun dẫn dắt U23 Việt Nam. Lý do là bởi hợp đồng giữa chiến lược gia người Hàn Quốc và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chỉ có thời hạn 1 năm, mà từ giờ đến hết năm U23 Việt Nam không còn giải đấu chính thức nào.

Dẫu vậy, người hâm mộ có thể yên tâm về công việc của HLV Gong Oh Kyun tại U23 Việt Nam. Mới đây, lãnh đạo VFF đã lên tiếng xác định kế hoạch sắp tới với việc HLV Gong sẽ nhận trọng trách đặc biệt mà LĐBĐ Việt Nam giao phó.

LVT_8572
HLV Gong Oh Kyun gây ấn tượng trong lần đầu dẫn dắt U23 Việt Nam (Ảnh: VFF)

Chia sẻ với báo giới, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: “Trong thời gian tới, HLV Gong Oh Kyun sẽ hoàn tất khóa học HLV Pro tại Hàn Quốc, sau đó sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục công việc.

Do Asiad 19 đã bị hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên công việc của ông Gong chủ yếu là quan sát các giải chuyên nghiệp và các giải trẻ quốc gia để tuyển chọn lực lượng cho U23 Việt Nam, phục vụ cho SEA Games 32 và vòng loại U23 châu Á sẽ diễn ra vào năm sau”.

Tổng thư ký Lê Hoài Anh cũng chia sẻ thêm, sau khi HLV Gong Oh Kyun trở lại với công việc tại Việt Nam, VFF và HLV Gong Oh Kyun sẽ có buổi họp tổng kết, đánh giá kết quả tại VCK U23 châu Á 2022, đồng thời thống nhất kế hoạch chuẩn bị cho các nhiệm vụ tiếp theo của U23 Việt Nam, giúp cho U23 Việt Nam và những lứa kế cận có những sự chuẩn bị tích cực.

Như vậy, HLV Gong Oh Kyun có vai trò quan trọng trong việc lựa chọn nhân sự cho U23 Việt Nam ở các giải đấu tới. Bên cạnh đó, nhà cầm quân 47 tuổi cũng sẽ dẫn dắt U23 Việt Nam ở các trận đấu giao hữu không chính thức nếu có trong tương lai.

LVT_8459
Chiến lược gia 47 tuổi sẽ tuyển chọn nhân sự cho U23 Việt Nam dự SEA Games 32 (Ảnh: VFF)

HLV Gong Oh Kyun được biết đến là người có kinh nghiệm đào tạo trẻ khi từng làm trợ lý tại các lứa U19, U20, U23 Hàn Quốc và đội trẻ Indonesia. Đó cũng là lý do nhà cầm quân 47 tuổi có thể truyền lửa để U23 Việt Nam chơi xuất thần dù không có nhiều nhân tố nổi bật.

Việc HLV Gong Oh Kyun được tin tưởng lựa chọn và đào tạo thế hệ kế cận của U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31, Vòng loại U23 châu Á 2024 là rất hợp lý, hứa hẹn phát hiện thêm nhiều tài năng và khai thác tối đa nguồn lực trẻ của bóng đá Việt Nam. 

Sau khi dừng bước ở tứ kết U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam sẽ lên đường về nước. Đến ngày 16/6, HLV Gong Oh Kyun sẽ rời Việt Nam để hoàn tất khóa học HLV Pro tại Hàn Quốc. Đồng thời, nhà cầm quân sinh năm 1974 tranh thủ quãng thời gian này để thăm gia đình.

HLV Park và HLV Gong cùng chia tay năm 2023, VFF 'họp gấp'

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Gong Oh Kyun VFF U23 Việt Nam
Xem thêm
TIN NỔI BẬT