Quảng cáo

FIFA vinh danh Việt Nam sau sự kiện then chốt của World Cup

Thứ năm, 23/02/2023 13:30 PM (GMT+7)
A A+

LĐBĐ Thế giới (FIFA) gọi tên ĐT nữ Việt Nam sau khi xác định đội bóng cuối cùng góp mặt ở VCK World Cup nữ 2023.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã xác định được đối thủ cuối cùng tại vòng bảng World Cup nữ 2023. Đó chính là Bồ Đào Nha sau thắng lợi 2-1 trước Cameroon ở trận chung kết bảng A play-off liên lục địa.

Đến sáng ngày 23/2, tấm "vé vớt" cuối cùng tham dự World Cup nữ 2023 cũng đã tìm ra chủ nhân. Panama đã đánh bại Paraguay 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của Lineth Valderrama để góp mặt ở đấu trường thế giới.

Tại World Cup nữ 2023, Panama sẽ nằm ở bảng F cùng Pháp, Jamaica và Brazil. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên đại diện khu vực CONCACAF giành quyền tham dự một VCK World Cup.

2023-02-23t023545z-1365210983-up1ej2n077k43-rtrmadp-3-soccer-worldcup-1677127981.jpg
Panama là đội cuối cùng giành vé tham dự VCK World Cup nữ 2023 (Ảnh: Reuters)

Ngay sau khi xác định đội bóng cuối cùng có vé tới World Cup nữ 2023, Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) đã gọi tên ĐT nữ Việt Nam trong bảng vinh danh những đội tuyển lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi thế giới.

ĐT nữ Việt Nam là một trong 8 đội có lần đầu dự World Cup nữ trong lịch sử. 7 đội còn lại gồm Panama, Haiti, Bồ Đào Nha, Zambia, Philippines, Morocco và Cộng hòa Ireland.

Trang chủ FIFA đăng tải hình ảnh đội trưởng Huỳnh Như đại diện cho ĐT nữ Việt Nam, bên cạnh 7 tuyển thủ các quốc gia kể trên kèm dòng chú thích: "Họ sẽ viết lại lịch sử".

screenshot-392-1677127912.jpg
FIFA vinh danh ĐT nữ Việt Nam cùng 7 đội lần đầu dự World Cup 2023 (Ảnh FIFA)

Để chuẩn bị cho lần đầu tiên dự VCK World Cup 2023, ĐT nữ Việt Nam sẽ đi tập huấn quốc tế ba đợt. Trong đợt đầu, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ rèn quân tại Nhật Bản từ 17/4 tới 30/4, đá từ hai tới ba trận với các CLB của đất nước mặt trời mọc.

Chuyến tập huấn quốc tế thứ hai diễn ra từ 5/6 đến 25/6 tại Đức. Dịp này, ĐT nữ Việt Nam sẽ đấu giao hữu với tuyển Đức và thêm 2 trận với các CLB.

Tới tháng 7, đội tới New Zealand - đồng chủ nhà World Cup 2023 - để tập huấn nhằm làm quen khí hậu. Trong 11 ngày tập huấn tại đây từ 6/7 đến 17/7, đội đá hai trận giao hữu với chủ nhà New Zealand và tuyển Tây Ban Nha.

HLV U20 Việt Nam tiết lộ điều đặc biệt trước 'bài test' cuối cùng

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT