Quảng cáo

ĐT Việt Nam hồi hộp chờ vào bảng 'độc nhất' World Cup nữ 2023

Thứ tư, 12/10/2022 07:40 AM (GMT+7)
A A+

Đội tuyển nữ Việt Nam có cơ hội rơi vào bảng đấu đặc biệt và cũng dễ thở nhất ở VCK World Cup nữ 2023, với vị trí nhóm hạt giống hiện tại.

Nghe nội dung bài viết

FIFA vừa ấn định thời gian diễn ra lễ bốc thăm VCK World Cup nữ 2023 với sự góp mặt lần đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam. Theo đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ hồi hộp chờ đợi đối thủ của mình tại đấu trường thế giới vào ngày 22/10.

Theo đó, ĐT nữ Việt Nam cùng 31 đội bóng giành quyền dự World Cup 2023 sẽ được chia vào 8 bảng đấu. Các đội được chia thành 4 nhóm hạt giống, mỗi nhóm 8 đội. Việc chia nhóm hạt giống được quyết định bởi thứ hạng của các đội trên bảng xếp hạng bóng đá nữ FIFA trước thời điểm diễn ra lễ bốc thăm.

Hiện tại, với vị trí thứ 33 thế giới, ĐT nữ Việt Nam đang tạm thời nằm ở nhóm hạt giống số 3 cùng với Hàn Quốc (hạng 18), Thụy Sĩ (21), Colombia (25), CH Ireland (26), Argentina (31), Costa Rica (37) và Jamaica (42). Vị trí trong nhóm hạt giống có thể thay đổi sau khi xác định nốt 3 cái tên còn lại tham dự World Cup nữ 2023 từ vòng play-off liên lục địa.

ĐT Việt Nam hồi hộp chờ vào bảng 'độc nhất' World Cup nữ 2023 201431

Tuy nhiên, nhiều khả năng đây cũng sẽ là nhóm hạt giống chính thức của ĐT nữ Việt Nam, khi trong 10 đội tham dự vòng play-off liên lục địa (sẽ diễn ra vào các ngày 17 và 23/1/2023), chỉ có Bồ Đào Nha (hạng 27) là xếp trên Huỳnh Như và các đồng đội trên BXH FIFA.

Do đó, ĐT nữ Việt Nam sẽ khó có thể bị đẩy xuống nhóm hạt giống số 4 khi còn đứng trên hai đội là Costa Rica (37) và Jamaica (42). Với việc gần như chắc chắn nằm ở nhóm hạt giống số 3, thầy trò HLV Mai Đức Chung có thể chờ đợi vào vận may để đón nhận kịch bản may mắn nhất cho mình.

Ngoại trừ châu Âu, các đội từ cùng một liên đoàn không được bốc thăm vào cùng một hạt giống. Do đó, sẽ không xuất hiện trường hợp 2 đội châu Á nằm ở cùng một bảng. Theo kết quả phân hạng hạt giống tạm thời, ĐT nữ Việt Nam có cơ hội rơi vào bảng đấu đặc biệt và cũng dễ thở nhất ở VCK World Cup nữ 2023, bao gồm: New Zealand (22), Đan Mạch (17), Việt Nam (33) và Zambia (80).

ĐT nữ Việt Nam được tiếp sức cho mục tiêu HCV SEA Games-135231
ĐT nữ Việt Nam hồi hộp chờ vào bảng 'độc nhất' World Cup nữ 2023

Gọi đây có thể là bảng đấu "độc nhất" VCK World Cup nữ 2023 là vì hội tụ toàn những đội tuyển góp mặt ở đấu trường thế giới theo cách đặc biệt nhất. Nếu như New Zealand lần đầu tiên làm chủ nhà World Cup - ở kỳ World Cup đầu tiên tổ chức ở 2 quốc gia, thì Đan Mạch cũng lần đầu tiên trở lại World Cup sau 15 năm.

Trong khi ĐT nữ Việt Nam đánh dấu kỳ World Cup lần đầu tiên góp mặt, còn Zambia cũng làm nên lịch sử với tư cách là quốc gia không giáp biển đầu tiên ở châu Phi đủ điều kiện tham dự World Cup ở cả hai giới. 

Dẫu vậy, mọi dự đoán trên chỉ là kịch bản mong muốn. Còn đối thủ chính thức của ĐT nữ Việt Nam ở VCK World Cup nữ 2023 sẽ chỉ được xác định sau lễ bốc thăm ngày 22/10 tới.

'Trắng tay' ở giải châu Á, Thái Lan bất ngờ tính chuyện dự World Cup

HIGHLIGHTS NỮ VIỆT NAM - NỮ ĐÀI BẮC TRUNG HOA (nguồn: FPT Play)

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT