LĐBĐ Việt Nam (VFF) đưa thêm dẫn chứng khẳng định án phạt đưa ra cho HLV Đoàn Thị Kim Chi của CLB TP.HCM I là chính xác.
Ngày 27/11, Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã ban hành Quyết định số 643/QĐ-LĐBĐVN đối với những vi phạm tại lượt trận thứ 4 giải bóng đá Nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2023.
Theo đó, VFF đưa ra án phạt 2,5 triệu đồng và đình chỉ hai trận với HLV Đoàn Thị Kim Chi do có hành vi cố tình làm gián đoạn trận đấu giữa Than Khoáng sản Việt Nam (Than KSVN) và CLB TP.HCM I ngày 26/11.
Tuy nhiên, đến sáng ngày 28/11, HLV Kim Chi gửi đơn khiếu nại lên Ban kỷ luật VFF khi cho rằng án phạt dành cho mình là không hợp lý, đề nghị xem xét lại.
Cựu danh thủ ĐT nữ Việt Nam khẳng định hành động của mình nhằm ổn định tâm lý cho các học trò sau khi bị trọng tài thổi phạt đền gây ức chế, đề phòng trường hợp trận đấu xảy ra sự cố ngoài ý muốn.
Dẫu vậy, LĐBĐ Việt Nam mới đây đã đưa ra thêm bằng chứng củng cố cho án phạt dành cho HLV Kim Chi. Cụ thể, VFF cho biết quyết định kỷ luật được xem xét dựa trên các báo cáo của: Giám sát trọng tài, Giám sát trận đấu, tổ trọng tài và các băng hình liên quan.
Đặc biệt, VFF thu thập được đoạn băng ghi hình riêng (không phải băng quay trên sóng truyền hình) phản ánh rất rõ vụ việc các cầu thủ CLB nữ TP.HCM I trên sân lúc đó hoàn toàn không có thái độ phản ứng gì và chuẩn bị cho tình huống Than KSVN thực hiện đá phạt đền.
Tuy nhiên, HLV Kim Chi lúc này đã kêu gọi cầu thủ ra khỏi sân, ngừng thi đấu. Theo luật thi đấu, chỉ có trọng tài mới có quyền dừng trận đấu, HLV không được phép dừng trận đấu khi không có sự cho phép của trọng tài.
Việc làm của vị thuyền trưởng CLB TP.HCM I đã vi phạm quy định nên Ban kỷ luật VFF chắc chắn đưa ra án phạt và không thu hồi lại quyết định này.
Trong quá khứ, các trận đấu giữa CLB TP.HCM I và Than KSVN đều diễn ra rất căng thẳng. Đỉnh điểm là trận đấu bán kết giải VĐQG 2018 trên sân Thống Nhất khi cầu thủ hai đội truy đuổi, đánh nhau khiến 6 cầu thủ bị cấm thi đấu 5 tháng, ban huấn luyện mỗi đội bị xử phạt 30 triệu đồng.
ĐN















